Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và 9 tỉnh

(PLO)-  Việc triển khai thực hiện hợp tác vùng là cơ hội để mở rộng không gian của TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (25-3), tại TP Vinh (Nghệ An), UBND.TPHCM và UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Hà Nam, Cao Bằng và Bắc Kạn tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thể hiện tinh thần thống nhất cao đối với kết quả hợp tác giữa TP.HCM và từng địa phương thông qua dự thảo tổng kết. Đồng thời cũng thống nhất rất cao đối với các nội dung hợp tác chung trên các lĩnh vực nền tảng trọng yếu: Đầu tư, lĩnh vực du lịch văn hóa, phát triển nông nghiệp tiêu thụ nông sản của nông dân, thương mại dịch vụ công nghiệp, liên kết phối hợp khoa học công nghệ và thông tin truyền thông chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và y tế.

TP.HCM và các địa phương đã thống nhất nội dung hợp tác song phương, cụ thể với từng địa phương với TP.HCM trong giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Nguyễn Văn Hiếu- Phó Bí Thư Thành ủy TP.HCM cảm ơn lãnh đạo các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay để tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thành ủy TP.HCM cảm ơn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giúp thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2021. Nhờ đó, năm 2022, TP.HCM đã có sức phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách lần đầu tiên đạt ngưỡng trên 470.00 tỉ đồng (bằng ¼ tổng thu ngân sách cả nước).

“Với tinh thần trách nhiệm và với nguyên tắc bình đẳng tự nguyện đôi bên cùng có lợi, ngoài yêu cầu phát triển của từng địa phương, TP.HCM luôn chủ động mở rộng hợp tác với các vùng kinh tế, các địa phương trong cả nước.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và 9 tỉnh ký kết chương trình hợp tác kinh tế, xã hội giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và 9 tỉnh ký kết chương trình hợp tác kinh tế, xã hội giai đoạn 2023-2025.

Tập thể lãnh đạo TP.HCM đã thống nhất rất cao, đã lãnh đạo đối với UBND TP và các sở ngành là phải quán triệt sâu sắc nhận thức trong việc triển khai thực hiện vấn đề hợp tác vùng, xem đây là cơ hội mở rộng không gian của TP.HCM chứ không phải chỉ là đi đầu tư hỗ trợ cho các tỉnh phát triển mà việc đầu tư ra bên ngoài cũng nhằm phát triển đối với thành phố", ông Hiếu nói.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các tỉnh chụp ảnh sau lễ ký kết.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các tỉnh chụp ảnh sau lễ ký kết.

Ông Hiếu lưu ý, các khi tham gia ký cam kết phải có sản phẩm cụ thể để đánh giá được kết quả ký kết giữa TP.HCM và các địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành chủ động phối hợp với các sở ngành thành phố. Mong lãnh đạo các tỉnh tiếp tục duy trì tình cảm gắn bó như thời gian vừa qua để chúng ta phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới, đặc biệt là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đến đầu tư tại các địa phương.

Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp chính là sự phát triển của địa phương. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe các hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra sức phát triển cho các địa phương.

Tại hội nghị, ông Dương Anh Đức- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt lãnh đạo UBND thành phố đã cùng lãnh đạo 9 tỉnh ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm