Kỷ luật giám đốc trung tâm xe buýt TP.HCM

Trước đó, Đảng ủy Sở GTVT đã đề nghị kỷ luật đối với Đảng ủy và năm cán bộ, đảng viên của trung tâm này. Cụ thể, khiển trách Đảng ủy trung tâm và cảnh cáo các ông Lê Hải Phong (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc trung tâm), ông Văn Công Điểm (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc trung tâm) và ông Nguyễn Tiến Thịnh (Trưởng phòng Kế toán tài chính trung tâm). Ngoài ra, ông Nguyễn Lâm Hải (Phó Giám đốc trung tâm) và ông Phạm Đình Đức (Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT) bị đề nghị khiển trách. Đề xuất này đã được Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thống nhất.

Lý do các đề xuất trên vì cơ quan chức năng đã phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm trong việc thực hiện trợ giá xe buýt cho hoạt động đưa rước công nhân và học sinh...

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm