Lạ mắt băng Nam Cực chuyển sang màu đỏ như máu

Trong hai tuần qua, một khu vực băng ở gần trạm nghiên cứu Vernadsky của Ukraine ở Nam Cực đã chuyển sang màu đỏ như máu, hãng tin RT đưa tin ngày 25-2.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine (UMES) cho biết hiện tượng này là bình thường và không ảnh hưởng tới sức khỏe của các chuyên gia trong trạm nghiên cứu. Bộ này cũng bác bỏ thông tin đây là một điềm báo bí ẩn nào đó. 

Băng ở gần trạm nghiên cứu Vernadsky của Ukraine ở Nam Cực đã chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh: UMES

Các nhà khoa học cho biết sự đổi màu này là do sự phát triển của một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ tên là Chlamydomonas Nivalis. Loại tảo này thường nằm sâu dưới lớp băng và phát triển lên bề mặt băng lúc thời tiết ấm hơn. 

Tầng băng trên bề mặt ở gần trạm nghiên cứu Vernadsky của Ukraine ở Nam Cực đã chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh: UMES

Hiện tại, Nam Cực đang trải qua mùa hè nên nhiệt độ ở đây cao hơn so với phần lớn thời gian còn lại trong năm. 

Các bào tử màu đỏ như máu của tảo Chlamydomonas Nivalis. Ảnh: UMES

Trên thực tế, loại băng màu đỏ như máu này không chỉ xuất hiện ở Nam Cực. Màu băng này còn được phát hiện ở Bắc Cực, ở dãy Alps và trên nhiều vùng núi cao khác. 

Băng ở gần trạm nghiên cứu Vernadsky của Ukraine ở Nam Cực đã chuyển sang màu đỏ như máu. Ảnh: UMES

Một số người cho biết loại tảo này có mùi giống như dưa hấu, hãng RT cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm