Lâm Đồng tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn giao thông

(PLO)- Theo Sở TT&TT, tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông  là hình thức mang lại hiệu quả thiết thực, đưa thông tin đến người dân một cách trực tiếp nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, Sở TT&TT Lâm Đồng tổ chức Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về ATGT năm 2023.

Hội thi thu hút 12 đội tuyên truyền đến từ các huyện và thành phố trong tỉnh Lâm Đồng. Các đội tham dự thi theo hai nội dung gồm: Trang trí và diễu hành xe tuyên truyền cổ động nhằm tạo sự thu hút công chúng, có khẩu hiệu truyền thông điệp về ATGT, diễu hành theo chương trình, tuyến đường do BTC sắp xếp, Xây dựng một bản tin ngắn tuyên truyền về ATGT, phát khi xe tuyên truyền cổ động đi diễu hành.

Sở TTTT Lâm Đồng tổ chức Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về ATGT. Ảnh: VT

Sở TTTT Lâm Đồng tổ chức Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về ATGT. Ảnh: VT

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi được xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn đồng loạt xuất phát diễu hành qua các tuyến đường.

Tại TP Đà Lạt, đoàn xe lưu động sẽ chạy qua các tuyến phố Khu Hòa Bình - Lê Đại Hành - Trần Quốc Toản - Vườn Hoa Thành phố - Trần Quốc Toản - Yersin (Amsuze) - Phạm Hồng Thái - Trần Hưng Đạo (Vòng xoay Trần Hưng đạo, Khe Sanh) - Đèo Mimoza. Kết thúc lộ trình, di chuyển đến huyện Đức Trọng và kết thúc lộ trình ở huyện Di Linh.

Các đội thi di chuyển qua các tuyến đường để tuyên truyền. Ảnh: VT

Các đội thi di chuyển qua các tuyến đường để tuyên truyền. Ảnh: VT

Ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, hội thi khai mạc và xuất phát tại thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai. Tại đây, xe cổ động của các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và TP Bảo Lộc di chuyển qua địa bàn các huyện và kết thúc lộ trình, di chuyển đến huyện Di Linh.

Ban tổ chức hội thi cho biết đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương), từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng xã hội, công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Trong đó, tuyên truyền lưu động là hình thức mang lại hiệu quả thiết thực, đưa thông tin đến người dân một cách trực tiếp nhất.

Xe tuyên truyền cổ động của các đội thi. Ảnh: VT

Xe tuyên truyền cổ động của các đội thi. Ảnh: VT

Ban Tổ chức mong muốn thông qua Hội thi cũng như các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở sẽ góp phần trang bị thêm những kiến thức pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các tầng lớp Nhân dân.

Từ đó, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội sẽ hiểu đúng luật, có ý thức tham gia giao thông trách nhiệm, an toàn và văn minh hơn. Hội thi cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi những cách thức, hình thức tuyên truyền nói chung và về an toàn giao thông nói riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm