Làm rõ vụ xe tải rớt xuống vực khiến 9 người thương vong

Chiều 9-2, Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến chín người thương vong.

Xe chạy trên đường liên xã miền núi, quanh co, nhiều dốc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 1 giờ ngày 9-2, tại đường liên xã Đak Sơ Mei - Hà Đông (thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa), xe tải chở khoai mì biển số 81C-111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1983, trú tại 117/23 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku) điều khiển đi theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D bị lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Trên xe có chín người thì sáu người chết tại chỗ, ba người bị thương.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm, động viên anh Guêm.
Ảnh: LỮ QUỲNH LOAN

Theo cơ quan công an, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc. Cách địa điểm xe tải lao xuống vực khoảng 600 m đã có hai biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua. Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m.

Xe tải 81C-111.25 là loại xe tải ba cầu (cầu trước thụ động dẫn hướng, hai cầu sau chủ động), có tổng trọng tải cả xe và hàng hóa cho phép là 30 tấn. Khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, móp méo. Vật dụng của nạn nhân cùng các bao tải chở mì ngổn ngang khắp nơi. Trong khu vực cabin còn vương lại nhiều vết máu của các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LỮ QUỲNH LOAN

Theo nhận định của lực lượng công an, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trời đêm tối, không có đèn chiếu sáng và sương mù dày đặc. Đoạn đường xảy ra tai nạn là mặt đường nhựa, rộng 4 m, áp dụng lưu thông hai chiều (lên - xuống, khi có xe xuống thì xe lên dừng lại và ngược lại - PV), quanh co, độ dốc 10%, khúc cua ngoặt. Hai bên đường cỏ mọc che khuất tầm nhìn.

Qua xác minh, tài xế Huỳnh Đức Nguyên  đã có giấy phép lái xe hạng C, cấp từ năm 2019 và có giá trị đến năm 2024. Xe tải biển số 81C-111.25 gặp nạn cũng có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đến ngày 7-12-2022.

Xe rớt xuống vực khi nhiều người đang ngủ say

Trong những người bị nạn may mắn thoát chết, anh Guêm (thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, huyện Mang Yang; đang nằm viện) là người tỉnh táo nhất.

Anh cho biết do bốc vác mì mệt nên đêm tối anh tranh thủ ngủ cho lại sức. Khi đang ngủ say thì bỗng dưng có tiếng la lớn, đến lúc mở mắt ra thì chiếc xe lao mạnh xuống vực sâu.

Theo anh Guêm, những người bị nạn hầu hết đều là lao động bốc vác mì như anh. “Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm viện chứ cũng không hề biết chuyện gì xảy ra cả” - anh Guêm cho biết thêm. 

Hỗ trợ các nạn nhân

Ngay trong sáng 9-2, Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cùng các ban, ngành liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc và tổ chức đi thăm, động viên ba người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng. Ngành chức năng cũng thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát và hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc.

Liên quan vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT cử đoàn công tác do một phó cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm việc chở quá số người quy định

Chiều 9-2, Thủ tướng có công điện gửi UBND tỉnh Gia Lai và một số bộ, ngành liên quan yêu cầu khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết và ba người bị thương ở địa phương này.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

UBND tỉnh Gia Lai cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng xe tải chở quá số người quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Trong đó, lưu ý kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể tài xế.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Gia Lai và các sở GTVT liên quan xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ xe) gây tai nạn. Song song đó, chỉ đạo Tổng cục Đường bộ tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của ngành công an và Sở GTVT để xử lý nghiêm theo quy định.

Được biết trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Thủ tướng cũng phân công lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo Cục CSGT trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với UBND Gia Lai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm