Lãnh 18 năm tù vì hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Chiều 27-11, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 2000) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Luật sư cho rằng Dũng có hoàn cảnh éo le. Khi Dũng hai tuổi mẹ bỏ đi, sáu tuổi thì cha qua đời. Dũng sống với bà nội ở Kiên Giang, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.

Ban đầu Dũng chối tội nhưng sau đó đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối hận. Do đó, luật sư mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo buộc, Dũng sống cùng vợ chồng cô ruột là chị P. và anh T. cùng cháu N. (10 tuổi, con ruột anh T, chị P.).

Tối 17-5-2018, Dũng về phòng trọ, lên gác ngồi xem tivi với cháu N. và thực hiện hành vi giao cấu với cháu. Thực hiện xong, bị cáo xuống nhà tắm giặt.

Đi làm về, thấy con gái không mặc áo, mặc quần trái, anh T. sinh nghi nên gặng hỏi nhưng Dũng chối. Sau đó Dũng dùng dao cắt vào tay, lái xe máy đến chỗ làm ngủ. Sáng hôm sau, Dũng về phòng trọ lấy đồ rồi bỏ về nhà ở Kiên Giang.

Anh T. trình báo sự việc với công an. Suốt quá trình điều tra, Dũng không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua lời khai của bị hại cùng kết quả giám định, Dũng không thể chối cãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm