HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán mà bị cáo sẵn sàng thực hiện ý định cướp đi sinh mạng của người khác, xem thường luật pháp. Nạn nhân thoát chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Mặt khác, bị cáo đã có một tiền án về tội giết người nay lại tiếp tục phạm tội nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ y án sơ thẩm.
Năm 2003, Đức bán bánh pía trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM), còn anh Q. thì bán bánh tiêu. Đến năm 2008, anh Q. chuyển sang bán bánh pía làm cho Đức bực tức và hăm dọa anh Q. Sau một thời gian, cơn giận không nguôi, Đức nảy sinh ý định đâm anh Q. chết rồi tự sát.
Chiều 2-4-2011, Đức giấu dao nhọn trong người chờ anh Q. đi ngang sẽ thực hiện ý định. Khi anh Q. đẩy xe tới, Đức xông ra đâm anh Q. tới tấp. Nạn nhân hoảng sợ tháo chạy nên may mắn thoát chết.
HỒNG THẢO