Lãnh đạo Chính phủ giải trình nguyên nhân cổ phần hóa chậm chạp

(PLO)- Đất đai, kho bãi ở TP.HCM do Trung ương và các địa phương quản lý đang bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích đã được ĐBQH đặt ra chất vấn lãnh đạo Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số ĐBQH chiều nay, 9-6, đã chất vấn trực tiếp Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ở phần cuối của phiên chất vấn, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

ĐB Nguyễn Hồng Hạnh bày tỏ băn khoăn của cử tri TP.HCM trong việc quản lý và sử dụng đất công thuộc các dự án, công trinh của Trung ương và các địa phương trên địa bàn.

Theo bà Hạnh, nhiều kho bãi bị bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích, có dự án bị bỏ hoang nhiều. Trong khi đó, quỹ đất của địa phương thì hạn hẹp, thậm chí không đủ để xây dựng trường học, công trình cộng đồng, gây bức xúc trong nhân dân.

“Chính phủ đánh giá như thế nào, và có chỉ đạo gì để giải quyết tình trạng này?”, ĐB Hạnh chất vấn.

Trả lời chất vấn của ĐB Đoàn TP.HCM, ông Phạm Bình Minh cho hay Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2021, trong đó yêu cầu rà soát nhà đất thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN thuộc Trung ương quản lý mà không có nhu cầu sử dụng thì cơ quan, đơn vị đó phải lập hồ sơ đề xuất phương án xử lý; thu hồi, điều chuyển, bán tài sản trên đất, chuyển giao quyền sử dụng đất về cho địa phương quản lý và xử lý.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh giải trình trước khi trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 9-6. Ảnh: DT

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh giải trình trước khi trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 9-6. Ảnh: DT

Quá trình thực hiện, theo tổng hợp báo cáo của 9 bộ, cơ quan trung ương và 45 địa phương, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước đã xác định được 10.289 cơ sở cơ sở nhà đất.

Phân loại sắp xếp, xử lý đến nay quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng 8.125 cơ sở; thu hồi 117; điều chuyển 410 cơ sở giữa các bộ, ngành, địa phương tuỳ theo nhu cầu; bán tài sản đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 236 cơ sở...

Như vậy, trên cả nước còn phải săp xếp, xử lý khoảng 1.400 cơ sở nhà đất thuộc diện công sản.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ giao Bộ Tài chính tiếp tục rà soát cùng các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt các diện tích đất công, nhất là cơ sở còn để hoang hoá để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả, theo yêu cầu của Nghị quyết 19, Trung ương 6 khóa XI ban hành 10 năm trước về chính sách, pháp luật đất đai, mà Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa qua đã tổng kết, đánh giá.

Cũng chất vấn trực tiếp lãnh đạo Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) cho hay nhiều đại biểu đã chất vấn về tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chậm, không đạt kế hoạch đề ra, gây lãng phí lớn nguồn lực của nhà nước.

Nhận xét “tồn tại này không mới”, ĐB Cường đề nghị Phó Thủ tướng thườn trực làm rõ hơn hạn chế này. “Chúng ta đã xử lý trách nhiệm ai chưa và nếu chưa thì tại sao lại chưa xử lý?”, ĐB hỏi.

Phó Thủ tướng Phạm Binh Minh cho biết kết quả sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2016-2020 đến 2020 mới đạt 30% kế hoạch: đã cổ phần hóa 39/128 doanh nghiệp; thoái vốn tại 106/348 doanh nghiệp. Thủ tướng đã có quyết định cụ thể, yêu cầu các bộ ngành tiếp tục tiến hành theo danh mục chưa thực hiện, với chỉ tiêu cụ thể từ 2021 đến tháng 4-2022.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này, Chính phủ xác định một phần do danh mục sắp xếp, cổ phần hóa lần này có nhiều DN lớn, có tình hình tài chính, đất đai phức tạp, cần giải quyết trước khi cổ phần hóa, thoái vốn.

Các quy định về cổ phần hóa, thoái vốn ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch, theo hướng bảo đảm tối đa lợi ích của Nhà nước, nên quy trình thực hiện dài hơn. Nhiều hồ sơ phải thực hiện lại từ đầu, hoặc làm lại một số nội dung công đoạn trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Ngoài ra, công tác phối hợp gữa các cơ quan chủ sở hữu với UBND các tỉnh, bộ, ngành liên quan trong việc lập, phê duyệt phương án xắp xếp nhà đất, hoặc các vấn đề khác cũng chưa nhịp nhàng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết, để tháo gỡ khó khăn, thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa DNNN theo danh mục đã phê duyệt, Chính phủ xác định phải tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản luật liên quan.

Ông Minh liệt kê nhiều văn bản phải sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn, tháo gỡ như Nghị định 01, Nghị định 126, Nghị định 140…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm