Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân qua đời

(PLO)- Điện chia buồn khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân có đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân từ trần, ngày 2-12-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư và gia đình ông Giang Trạch Dân.

Ông Giang Trạch Dân lúc đương quyền. Ảnh: REUTERS
Ông Giang Trạch Dân lúc đương quyền. Ảnh: REUTERS

Điện chia buồn khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Ông đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đồng thời có đóng góp quan trọng cho việc bình thường hóa và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Cùng ngày, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Tân Hoa xã, ngày 30-11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo cho biết nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng.

Thông báo trên được gửi toàn đảng, toàn quân và nhân dân Trung Quốc ngày 30-11. Trong đó thể hiện, đảng và nhà nước Trung Quốc bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự qua đời của nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước Giang Trạch Dân.

Thông báo cũng ca ngợi những đóng góp của ông Giang Trạch Dân đối với sự phát triển của đảng và nhà nước Trung Quốc, nhấn mạnh ông là “cốt lõi thế hệ lãnh đạo tập thể thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập chính của thuyết Ba đại diện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm