Vụ xử 2 bảo mẫu:

Lập rào chắn để bảo đảm an toàn cho phiên tòa

Hơn 7 giờ 30, xe đặc chủng chuyên dung đưa hai bị cáo đến xét xử. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng di chuyển hai bị cáo vào hội trường, nơi thực thi việc xét xử. Hàng ngàn người đứng đông nghẹt xung quanh những con đường ra vào phiên xét xử nhằm có thể chứng kiến nhưng cảnh sát buộc tất cả ở bên ngoài. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động trên, "họ cho rằng, đây là phiên xét xử lưu động, công khai nên để người dân được chứng kiến".

 

8 giờ 20, trước sức ép lực lượng chức năng buộc phải mở cửa để tất cả mọi người có thể chứng kiến phòng xử. Hàng ngàn người vẫn đứng xung quanh gây cảnh hỗn loạn.

 

Đông đảo người dân muốn vào tham dự phiên tòa - Anh: Xuân Ngọc

 CS cơ động, 113, dân quân và công an địa phương lập rào chắn trên tuyến đường Võ Văn Ngân (Thủ Đức) nhằm đảo bảo an toàn. Các y bác sĩ được túc trực tránh trường hợp xấu xảy ra.

 Theo ghi nhận, lượng người kéo đến nhà thiếu nhi mỗi lúc một đông, gây quá tải. Điều ngạc nhiên, bãi giữ xe nhà thi đấu có diện tích rất rộng nhưng lực lượng chuyên trách làm việc tại đây không cho người dân vào giữ. Khi giải thích họ đóng sập cửa và yêu cầu sang khu vực để xe hồ bơi nhưng vẫn không được.

XUÂN NGỌC - PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm