Lấy vàng, tiền trong nhà mang gửi rồi báo tin bị trộm

(PLO)- Do nợ nần, bà T đã lấy tiền, vàng trị giá 170 triệu đồng đem về nhà mẹ ruột cất giấu rồi báo tin giả bị trộm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Công an xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với DTĐT (27 tuổi) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 22-8, T cùng gia đình đến Công an xã Phú Vĩnh trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm nhiều tài sản, gồm: hai lượng vàng 24k, 50 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại và một máy tính bảng, tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 170 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Vĩnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu điều tra, xác minh.

báo tin giả

Số tiền, vàng mà T đem cất giấu rồi báo tin bị giả bị trộm lấy mất. Ảnh: QM

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại, công an nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn nên mời bà T lên làm việc.

Tại cơ quan công an, T thừa nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định lấy tiền gia đình đi trả nợ.

Khi chồng cùng gia đình đi ăn đám giỗ, bà đã lấy vàng và tài sản khác đem về nhà mẹ ruột cất giấu, còn tiền thì giấu trong phòng ngủ. Sau đó, T tạo ra hiện trường giả nói trộm đột nhập vào nhà lấy số tài sản trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm