Bị phạt vì đến công an báo tin giả bị cướp

(PLO)- Để có cớ khất nợ, người phụ nữ tung tin mình bị cướp rồi báo công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, UBND xã Đồng Nơ (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà H số tiền 2,5 triệu đồng vì báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Người phụ nữ báo tin giả bị cơ quan công an phát hiện. Ảnh: CACC

Người phụ nữ báo tin giả bị cơ quan công an phát hiện. Ảnh: CACC

Theo công an, ngày 2-7, bà H đến Công an xã Đồng Nơ trình báo vừa bị hai thanh niên lạ mặt khống chế, uy hiếp cướp đi 40 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với Công an huyện Hớn Quản nhanh chóng xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, sau khi điều tra lực lượng công an phát hiện không hề có vụ cướp nào như bà H trình báo.

Qua đấu tranh, bà H đã thừa nhận báo tin giả. Bà H khai rằng đang nợ tiền không có khả năng trả nợ. Để có cớ khất nợ, bà H báo tin giả cho lực lượng công an để lấy bằng chứng đưa cho chủ nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm