Lời cảm ơn

(PLO)- Ban tổ chức lễ tang và trưởng nam Đỗ Ngọc Quang thay mặt gia đình gửi lời cám ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo - đại diện cho các cơ quan, đoàn thể đã tiễn đưa cụ Nguyễn Thị Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ/bà/mẹ chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1930, tại khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ và các con cháu tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 22-4-2022, tức ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần, tại nhà số 31, phố Nhồi, xóm 2, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hưởng thọ 93 tuổi.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo - đại diện cho các cơ quan, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Bộ Tư pháp; TAND Tối cao; Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Tổng cục II Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thi hành án Bộ Tư Pháp; Ban Tiếp công dân Trung ương; Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an; Học viện Tư pháp; Trường ĐH Luật Hà Nội; UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND TP Bắc Ninh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; Sở Tư pháp TP Hà Nội; Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh và Đoàn luật sư thuộc các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; các tổ chức hành nghề luật sư (công ty luật, văn phòng luật sư); các luật sư thuộc Đoàn Luật sư các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc phường Võ Cường; lãnh đạo khu Hòa Đình; Ban Khánh tiết lễ tang Hòa Đình và xóm 2 Hòa Đình; Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân khu Hòa Đình; Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân khu Khả Lễ; các cơ quan, đoàn thể và tổ chức nơi các con, các cháu của cụ đã và đang công tác; các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác nội ngoại; gia đình thông gia của các con, các cháu; bạn bè của các con, các cháu gần xa… đã không quản ngại đường sá xa xôi đến chia buồn, phúng viếng, dự lễ truy điệu, tiễn đưa cụ/bà/mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tại nghĩa trang khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: Đỗ Ngọc Quang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm