Long An thiếu hơn 1.000 giáo viên cho năm học mới

(PLO)- Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Long An, để chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, giáo viên cấp mầm non đủ bố trí theo quy định, còn lại các cấp từ tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thiếu hơn 1.000 giáo viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết, bước vào năm học 2022 – 2023 toàn tỉnh có trên 15.155 giáo viên trực tiếp đứng lớp, thiếu trên 1.000 giáo viên ở ba cấp học.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trường học ở các địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp dẫn đến số lượng học sinh trong mỗi lớp nhiều hơn so với quy định của Bộ Giáo dục.

Ngành Giáo dục ở Long An thiếu nhiều giáo viên. Ảnh: HUỲNH DU
Ngành Giáo dục ở Long An thiếu nhiều giáo viên. Ảnh: HUỲNH DU

Điển hình, huyện Đức Hòa là một trong những huyện lớn và là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với diện tích hơn 42.000 ha, dân số trên 345.000 người, trong đó có 7 khu công nghiệp và 10 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Huyện đang thiếu hơn 224 giáo viên ở 3 cấp học.

Nguyên nhân, dân số tăng cơ học nhanh tại các xã có nhiều khu, cụm công nghiệp. Trong khi đó, nguồn tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên trong những năm gần đây không đáp ứng đủ nhu cầu, một số giáo viên bỏ việc do áp lực công việc ngày càng nhiều, mức lương giáo viên mới ra trường thấp, không đảm bảo được cuộc sống.

Để đảm bảo tốt cho việc dạy và học, các địa phương trong tỉnh Long An đã hợp đồng thỉnh giảng nhưng cũng không thể đáp ứng đủ.

Qua thống kê của ngành giáo dục, năm học 2022 – 2023, cấp học mầm non thiếu gần 300 giáo viên; tiểu học thiếu gần 540 giáo viên; Trung học cơ sở thiếu khoảng 430 giáo viên; Trung học phổ thông thiếu hơn 130 giáo viên.

Long An hiện có rất nhiều khu, cụm công nghiệp phát triển trên địa bàn, ngoài việc thiếu giáo viên thì việc thiếu trường, thiếu lớp, số lượng học sinh trong từng lớp quá đông đang là áp lực lớn cho việc dạy và học tại các địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm