Long Lân Quy Phụng sau 30 năm: Tú sương, Thanh Thảo trở lại, khán giả vỡ òa

(PLO)- Sau 30 năm trở lại, vở Long Lân Quy Phụng với sự tham gia của NS Trinh Trinh, Tú Sương, Thanh Thảo cùng nhiều nghệ sĩ trẻ được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 1993, "Long Lân Quy Phụng" do NS Bạch Long đạo diễn lần đầu ra mắt khán giả. Đây cũng là vở cải lương tuồng cổ làm nên tên tuổi của gánh Đồng ấu một thời.

Và sau 30 năm, vở cải lương tuồng cổ đã tái xuất vào tối 12-3 tại sân khấu Nhà hát Nụ cười (Cung văn hoá Lao động).

Từ trái sang: Lê Thanh Thảo, NS Bạch Long, NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Từ trái sang: Lê Thanh Thảo, NS Bạch Long, NSƯT Tú Sương, Trinh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đổi mới và giao thoa, học hỏi giữa hai thế hệ Đồng ấu

Với lần trở lại này, vở cải lương Long Lân Quy Phụng đã được NS Bạch Long chỉnh sửa nhiều hơn về kịch bản, cũng như đổi mới về dàn dựng, thêm nhiều vũ đạo khó để hấp dẫn khán giả.

Kịch bản được sửa đổi để thêm các cảnh khoe vũ đạo của Thanh Thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Kịch bản được sửa đổi để thêm các cảnh khoe vũ đạo của Thanh Thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Ví dụ như vai của Lê Thanh Thảo vốn không phải như vậy, Trước đó vai này do nam đóng. Nhưng tôi viết lại cho nó phù hợp và tình cảm. Đồng thời cho Thanh Thảo có đất dụng võ" – NS Bạch Long cho hay.

Đối với vở cải lương đã 30 năm tuổi trong lần trở lại, ngoài thế hệ Đồng ấu cũ như NSƯT Trinh Trinh, Tú Sương và Lê Thanh Thảo còn có những diễn viên trẻ của lớp Đồng ấu hiện tại như Kim Nhuận Phát, Thúy My, Lê Như, Bạch Luân, Bạch Tú My, Đổng Tường, Bạch Liên, Bạch Ngân, Trần Quân, Phú Yên…

Vở "Long Lân Quy Phụng" sau 30 năm có sự tham gia của nhiều thế hệ Đồng ấu Bạch Long. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Vở "Long Lân Quy Phụng" sau 30 năm có sự tham gia của nhiều thế hệ Đồng ấu Bạch Long. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Có thể nói, sự kết hợp của hai thế hệ Đồng ấu đã cho thấy được sự giao thoa giữa cũ và mới, sự học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Chia sẻ với PLO, NSƯT Tú Sương cho biết: "Với các diễn viên trẻ ngày nay, các em cận kề với sư phụ nhiều hơn chúng tôi cho nên những căn bản vũ đạo các em cũng học được nhiều. Bên cạnh đó chúng tôi và các em cũng thấy được khuyết điểm của nhau, vẫn ủng hộ và góp ý, phụ thầy một tay để chỉ bảo cho các em".

NSƯT Tú Sương và Trinh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSƯT Tú Sương và Trinh Trinh. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Còn với nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, sau 30 năm, vở cũng giống như thưở ban đầu nữ nghệ sĩ và các chị đã diễn nhưng lần trở lại này cả ba chỉ góp mặt để cùng diễn với các em, diễn viên chính cũng là các em.

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Vai diễn nhiều hay ít không quan trọng miễn là mình được trở lại với sân khấu của thầy cũng như hỗ trợ các em để Đồng ấu mình có những cái xưa và cái mới liên kết với nhau để giữ mãi lửa nghề"- nghệ sĩ Thanh Thảo bày tỏ.

Khán giả vỡ òa những kỷ niệm xưa

Trở lại với nhiều sự thay đổi nhưng Long Lân Quy Phụng vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ngay từ lúc bắt đầu khán phòng nhà hát Nụ cười đã được lấp kín khán giả.

Ngay từ lúc bắt đầu khán phòng nhà hát Nụ cười đã được lấp kín khán giả.

Theo đó, từ những khán giả tóc đã bạc trắng hay những trẻ em chỉ mới 5-6 tuổi đã đến ủng hộ vở vào dịp cuối tuần. Thậm chí, có khán giả còn gắn Đồng ấu Bạch Long từ khi còn nhỏ.

Cô Nguyễn Hồng Nhung (50 tuổi, Quận 8) đưa con gái tên Mây đến xem vở cho biết bản thân đã xem các bạn Tú Sương, Trinh Trinh… diễn Long Lân Quy Phụng từ lúc 10 tuổi.

Cô Nhung và con gái chụp ảnh cùng NSƯT Tú Sương. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Cô Nhung và con gái chụp ảnh cùng NSƯT Tú Sương. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Lúc đó các nghệ sĩ vẫn còn nhỏ lắm, tôi cũng vậy nên khi xem các bạn diễn tôi rất ngưỡng mộ vì dù còn nhỏ nhưng các bạn đã lên sân khấu để biểu diễn, còn bây giờ thì sân khấu đã đẹp, hoành tráng hơn. Điều đáng mừng hơn nữa là khán giả đến ủng hộ kín rạp" - chị Nhung cho hay.

Nói về việc đưa con gái đi xem chung, chị Nhung chia sẻ: "Tôi đang tập cho con gái xem cải lương và cũng giải thích để con hiểu hơn bộ môn nghệ thuật nước nhà. Vì tôi thấy tiếc nếu bộ môn nghệ thuật này bị mai một và không được giới thiệu với lớp trẻ".

Còn với Thanh Phương (30 tuổi, quận 4) cũng cho biết, bản thân từ nhỏ đã được ba mẹ đưa đi xem những vở cải lương tuồng cổ và mê những nữ nghệ sĩ tài năng.

Bây giờ anh cũng muốn tập cho cậu con trai 8 tuổi của mình xem cải lương nhưng để tìm vở phù hợp thì rất khó.

"Hiện tại cải lương tuồng cổ cho trẻ em rất ít, nên khi biết Đồng ấu Bạch Long trở lại tôi liền mua vé để đưa con đi xem. Dù con chưa hiểu, tôi vẫn phải ngồi giải thích cho con nhưng thấy con chăm chú xem lại nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ. Vui lắm!" - ông bố 2 con cười nói.

Nhiều khán giả lớn tuổi đến thưởng thức vở cải lương . Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiều khán giả lớn tuổi đến thưởng thức vở cải lương . Ảnh: HÀ NGUYỄN

Gần 3 tiếng đồng hồ khán giả liên tục vỗ tay không ngớt cho những câu ca, những kỹ thuật lê gối… của các nghệ sĩ tham gia.

Dù còn vài "hạt sạn" như các nghệ sĩ trẻ vẫn còn yếu về giọng hát, vũ đạo cũng chưa "chín muồi", hay đôi lúc hụt hơi, quên bài, NS Bạch Long cũng đã có tuổi gây khó khăn trong di chuyển, nhưng khán giả đã được thưởng thức một vở cải lương tuồng cổ trọn vẹn.

Họ được vỗ tay cho từng phân đoạn tâm đắc cũng như bàn luận về những màn trình diễn xuất sắc và hẳn đó là niềm hạnh phúc của Bạch Long cũng như các học trò của mình.

Là người đứng sau hỗ trợ, ông Huỳnh Anh Tuấn bày tỏ niềm vui khi đêm diễn đầu tiên của Long Lân Quy Phụng khá thành công.

Nói thêm với PLO, ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết Long Lân Quy Phụng sẽ trở lại vào ngày 8-4.

Sau đó sẽ biểu diễn vào các sáng cuối tuần để phục vụ cho thiếu nhi qua các vở như Hầu nhi cứu chủ, Cóc kiện trời...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm