Lớp học 42 em ở nông thôn Hà Tĩnh có điểm trung bình môn Văn trên 9 điểm

(PLO)- Thành tích đáng nể của lớp học 42 em có hoàn cảnh làm nông ở Hà Tĩnh với điểm trung bình môn Ngữ Văn 9,02 điểm và một em là học sinh vượt khó thành thủ khoa khối D01 của trường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, cô Bùi Thị Hòa (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, lớp 12A5 có 42/42 em điểm môn Ngữ Văn từ 8,25 trở lên, điểm trung bình chung cả lớp là 9,02 điểm.

Cô Cù Thị Hà (giáo viên dạy môn Ngữ Văn của lớp 12A5) cùng học sinh.

Cô Cù Thị Hà (giáo viên dạy môn Ngữ Văn của lớp 12A5) cùng học sinh.

Trong tổng số 42 em có 2 em đạt 9,75 điểm (Hà Tĩnh, Nghệ An không có điểm 10 môn Văn; 6 em đạt 9.5 điểm; 11 em đạt 9,25 điểm; 7 em đạt 9 điểm...

Đặc biệt, trong lớp 12A5 có em Bùi Thị Ngọc Huyền đã xuất sắc là thủ khoa khối D01 của trường với thành tích: Ngữ Văn 9 điểm, Toán 9 điểm và Tiếng Anh 9,8 điểm.

Em Huyền là một lớp trưởng 12A5 năng động, với nhiều thành tích hai năm lớp 11 và 12 đều đạt học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh và 3 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

Cô Cù Thị Hà (giáo viên dạy Văn của lớp 12A5) cho biết: “Tôi rất vui mừng và xúc động khi nhận được tin báo của các em về kết quả thi tốt nghiệp THPT”.

Bảng điểm, thành tích đáng nể của lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Bảng điểm, thành tích đáng nể của lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Theo cô Hà, về phương pháp dạy môn Văn ở phần đọc hiểu: Hướng dẫn học sinh làm ngắn gọn, rõ ràng, không lan man, đúng trọng tâm. Phần nghị luận xã hội: Hướng dẫn học sinh nắm chắc kĩ năng viết đoạn văn, xác định đúng vấn đề cần nghị luận; xác định đúng vấn đề đó nằm trong phần nào của bài văn nghị luận xã hội để tập trung nghị luận; đặc biệt hs cần bày tỏ chính kiến, có liên hệ vận dụng.

Phần nghị luận văn học: Hướng dẫn hs nắm vững kiến thức cơ bản tất cả các văn bản trong chương trình Ngữ văn 12. Khoanh vùng và tập trung dạy chuyên sâu. Hướng dẫn hs nắm chắc kĩ năng làm bài văn nghị luận văn học. Cho học sinh luyện đề và chữa đề cụ thể, chi tiết cho học sinh.

Cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Hòa cùng tập thể lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Hòa cùng tập thể lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Cô Bùi Thị Hòa cho biết thêm, lớp 42 em nhưng có tới 38 em là nữ. Các em đều ở nông thôn, bố, mẹ đều làm nông dân, hầu hết hoàn cảnh khó khăn không có tiền để đi học thêm các các trung tâm ngoài nhà trường.

Hai em đạt 9,75 điểm môn Văn đều có hoàn cảnh con hộ nghèo. Gia đình em Huyền- thủ khoa khối D01 của trường cũng có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị bệnh. Em Huyền đã vươn lên học giỏi, tham gia tích cực nhiều hoạt động của lớp, của trường. Nỗ lực tự học, tự giác trong học tập, tự tìm tòi của các em rất cao, từ lớp 10 đã xây dựng tủ sách để trao đổi sách cho nhau”.

-Tại Nghệ An, có lớp 12D1 Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An) có 40/44 em học sinh đạt điểm 9 trở lên môn Văn. Trong đó, có 6 em đạt 9,75 điểm; 11 em đạt 9,5; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Trong 4 em còn lại, có 3 em đạt 8,75 và 1 em đạt 8,5 điểm. Tính bình quân điểm môn văn, lớp 12D1 này đạt 9,25 điểm. Đây là lớp học có điểm môn Văn trung bình cao nhất cả tỉnh Nghệ An và là một thành tích đáng nể, cao nhất từ trước đến nay ở huyện miền núi Anh Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm