Chiều 10-6, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Mai Thiện Tâm (31 tuổi) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, bà CTP (bạn học lúc nhỏ với bị cáo Tâm), có một ô tô tải 3,5 tấn, dùng đi mua trái cây ở các tỉnh mang về huyện Gò Quao để bán lại.

Khoảng tháng 9-2018, bà P đến Miếu Bà ở ấp Long Đời (xã Vĩnh Tuy) cầu làm ăn suôn sẻ. Tại đây, bà P gặp Tâm và Tâm hứa sẽ qua nhà bà cúng xe để việc làm ăn, buôn bán thuận lợi hơn. Sau đó, Tâm đến làm lễ cúng xe giúp bà P nhưng không lấy tiền.
Sau khi tạo được lòng tin, Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của gia đình bà P. Theo đó, Tâm cho bà P biết rằng chiếc xe tải của bà bị người khác yểm bùa ngải, muốn làm ăn được thuận lợi thì phải cúng giải bùa.
Tâm nói dối rằng mình có đội “quân sư”, gồm: sư thầy, sư huynh, sư đệ và hàng trăm đệ tử khác, sẽ đến tiếp ứng để giải bùa. Từ đó, Tâm yêu cầu bà P phải đưa tiền cho Tâm để nuôi đội “quân sư” này.
Tin tưởng, từ tháng 2-2019 đến tháng 2-2020, bà P đã đưa tiền cho Tâm tổng cộng 37 lần. Qua đó, Tâm đã chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của bà này để tiêu xài cá nhân.