Luật sư CLB Muangthong dọa Văn Lâm và CLB Cerezo Osaka

Để bảo vệ quyền lợi của mình, CLB Thái Lan Muangthong United đã chỉ định luật sư Christoph Laroue theo dõi vụ kiện. Được biết Christoph Laroue là thạc sĩ luật người Pháp, có văn phòng đặt tại Paris với chuyên môn rất am hiểu về Thai-League và bóng đá khu vực ASEAN. Ông được đánh giá có rất nhiều kinh nghiệm với các vụ kiện về bóng đá trước đó và là luật sư đại diện pháp lý được Muangthong United ủy quyền trong vụ kiện lên FIFA cũng như CAS (Tòa án Trọng tài thể thao).

Thủ môn Đặng Văn Lâm chưa thể kết thúc mọi việc với Muangthong United bởi vụ kiện lên FIFA và CAS. Ảnh: MTU

Phát biểu với tờ Siam Sport (Thái Lan), luật sư Christoph Laroue khẳng định Muangthong có nhiều cơ hội thắng kiện: “CLB đang chơi tại J-League Cerezo Osaka rất dễ bị tai tiếng khi đăng ký Đặng Văn Lâm vì một vụ kiện theo luật FIFA.
Sẽ là một ý kiến không tồi khi có nhiều đương sự hơn, không chỉ Đặng Văn Lâm mà còn cả CLB Cerezo Osaka, họ là cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất sẽ được FIFA đánh giá dựa trên các tình hình thực tế. Sau khi xem xét, họ sẽ phải bồi thường theo hệ số chuyển giao giá trị hợp đồng còn lại.
Chúng tôi hy vọng Đặng Văn Lâm sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình tại vụ kiện. Tất nhiên, CLB Muangthong không làm gì sai trong hợp đồng khi chỉ giảm một phần lương mỗi tháng. Anh ấy không mất liên tiếp nhiều khoản lương như đã tuyên bố theo quy định của FIFA.
Trong khi đó, một số thời gian nghỉ đã được thống nhất với toàn bộ cầu thủ của đội bóng. Chứng cứ được ghi nhận từ nghị quyết cuộc họp của LĐBĐ Thái Lan và trường hợp này phát sinh từ tất cả lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Từ nhân viên hàng không, khách sạn cũng vậy. Tại sao một cầu thủ lại có thể tạo ra một ngoại lệ?”. 
Luật sư Christoph Laroue khẳng định: “Vụ việc nảy sinh do cầu thủ được người đại diện không có giấy phép chỉ đạo và cầu thủ bị ảnh hưởng lớn, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và cả sự nghiệp bóng đá của thủ môn Đặng Văn Lâm”.
Chia sẻ về thông tin CLB Cerezo Osaka tuyên bố sở hữu Lâm “Tây”, Giám đốc CLB Muangthong United - ông Ronarit Suwacha tiết lộ: “Chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng dù FIFA đã chấp thuận cấp giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) tạm thời cho Đặng Văn Lâm.
Thông thường FIFA chỉ cấp ITC tạm thời khi họ có thông tin cầu thủ đã chấm dứt hợp đồng với CLB cũ. Nên trong giấy phép đó FIFA vẫn ghi rằng cầu thủ đã được thông báo rằng vụ kiện vẫn đang chờ để được xử lý. Sở hữu giấy phép chuyển nhượng tạm thời điều đó không có nghĩa cầu thủ không có lỗi do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng”.
Không biết vụ kiện này sẽ đi đâu về đâu nhưng có thể Đặng Văn Lâm sẽ gặp nhiều rắc rối trước những phiên tòa bắt buộc và có thể ảnh hưởng đến tinh thần của chính thủ môn số một đội tuyển Việt Nam.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm