Tòa đã tập trung thẩm vấn bị cáo Đặng Thị Linh (nguyên giám đốc Trung tâm Mắt) và Nguyễn Thị Thu Nguyệt (nguyên trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) xung quanh hóa đơn nộp 50 triệu đồng vào ngân hàng trước ngày vụ án được khởi tố.
Bị cáo Linh cho biết số tiền trên Trung tâm Mắt định giao lại cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM xem như “đặt cọc” máy mổ mắt mà đơn vị này hỗ trợ (muốn nhận máy giá gần 650 triệu đồng, trung tâm phải nộp lại tiền tái tạo quỹ 150 triệu đồng). Vì còn thiếu 100 triệu đồng nên Hội chưa nhận. Bị cáo đã chỉ đạo nộp vào tài khoản chứ hoàn toàn không có ý thức chiếm đoạt.
Các luật sư băn khoăn vì sao hóa đơn quan trọng nói trên có thể làm thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án này lại không được đưa vào hồ sơ vụ án. Luật sư đề nghị hủy án, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Công tố viên vẫn khẳng định việc truy tố hai bị cáo tội tham ô là đúng, đề nghị giữ nguyên mức án bảy năm tù đối với bị cáo Linh. Riêng với bị cáo Nguyệt, công tố viên đã đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù vì ăn năn hối cải, thật thà khai báo.
Tòa cho biết do vụ án cần phải có thời gian để xem xét toàn diện nên thông báo chiều 13-10 tòa sẽ tuyên án.
PHƯƠNG NAM