Mặc quần cộc dạy học: Đâu có gì phải xoắn!

Mới đầu tuần, cộng đồng đã rần rần dậy sóng về thầy hiệu phó Trường ĐH Hoa Sen xuất hiện với bộ trang phục phi truyền thống.

Quần đùi phối với áo phông, có lúc quần đùi lại đi với áo vest lên lớp giảng cho sinh viên, có người nói ví von đó là thời trang “trên đông dưới hè”.

GS Trương Nguyện Thành trong trang phục quần đùi, áo vest lên lớp giảng cho sinh viên. Ảnh: VNN

Khi được hỏi về thời trang được cho là phi sư phạm này, tác giả của ý tưởng kỳ cục, GS Trương Nguyện Thành giải thích: Muốn phát huy khả năng sáng tạo thì phải đánh vào điểm nhấn là gỡ bỏ hết định kiến và giới hạn tư tưởng mà trước đó mọi người nghĩ phải đi một con đường nào đó. Do vậy, trong buổi học ông đã sử dụng trang phục này.

Theo cách giải thích trên, "định kiến" mà thầy Thành để cập chính là những thứ vải vóc, vật chất đã được mặc định cho thầy giáo. Giống kiểu doanh nhân lên phim thì mùa hè vẫn phải complet, túi da, cà vạt còn giảng viên nam dứt khoát phải sơ mi tinh tế xê vin.

Được biết thầy Thành hưởng thụ nền giáo dục Tây học, vậy nên có thể đây cũng là cách mà thầy đã tiếp thu được từ mô hình giảng dạy ở trời Tây.

Thật ra muốn phán xét sự đúng sai của hành động trên cần phải xét đoán ở bối cảnh của nó và hiệu quả mang lại. Phương pháp sư phạm hiện đại luôn đề cao tính tương tác của giảng viên với học viên.

Một trong những điểm đặc biệt đó chính là thu hút sự chú ý vào bài giảng của đối tượng lắng nghe với đối tượng truyền thông điệp, ở đây chính là giảng viên. Một hành động kỳ quặc, một lời nói sốc đôi khi còn gây sự chú ý hơn cả những lời hò hét ở âm lượng cao để buộc sinh viên phải chú ý.

Đem áp dụng với trường hợp của thầy Thành, không rõ sự liên quan của định kiến với bài giảng nói trên của thầy ở đây là gì và hiệu ứng thực sự của nó có xứng đáng để thầy phải cởi bỏ chiếc quần dài ngột ngạt đang mặc để thay vào một chiếc quần dạo phố hay không.

Giảng đường là một môi trường đặc thù, ở đó nó có những quy chuẩn buộc phải tuân theo. Quy chuẩn đó có một số điểm đúng như thầy Thành là những định kiến cần được dỡ bỏ. Nhưng sẽ có những quy chuẩn không cần thiết hoặc có lựa chọn tốt hơn.

Có những cách thay đổi định kiến bằng cách tìm một cách tiếp cận mới. Ở góc độ tìm tòi sáng tạo, rõ ràng cách thức mà thầy Thành đang làm nó cho thấy một nỗ lực của giảng viên nhằm tạo ra sự thu hút đối với học viên, qua đó truyền thông điệp. Nhưng nó cần có những cách thức phù hợp hơn với môi trường.

Cũng như một ca sĩ lâu rồi ít hát luôn đề cao phong cách “không áo ngực” của mình. Nhiều người đồng tình với ca sĩ nọ, bởi họ cho rằng áo ngực đối với họ rất phiền toái và khó chịu nhưng họ không hề có ý định bỏ nó ra vì định kiến.

Rất may, đến thời điểm hiện nay chưa có giảng viên nào có hành động gỡ bỏ định kiến táo bạo như ca sĩ nọ, nếu không thiên hạ lại có những ngày xôn xao...

Hãy bày tỏ quan điểm của bạn bằng cách gửi ý kiến qua địa chỉ plo@phapluattp.vn. Rất mong nhận được sự tham gia của độc giả

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm