Malaysia sẽ thế nào thời “hậu” Tan Cheng Hoe?

HLV Tan Cheng Hoe quyết định chia tay tuyển Malaysia sau 14 năm cộng tác. ẢNH: GETTY

HLV Satiananthan từng nắm đội tuyển Malaysia từ năm 2007-2008 khen ngợi, quyết định từ chức của ông Tan là dũng cảm.

Ông Satiananthan cho biết: “Đó là quyết định đúng đắn vì có rất nhiều áp lực. Tôi nghĩ anh ấy đã dũng cảm để từ chức. Đó không chỉ là tổn thất đối với đội tuyển quốc gia, mà thật buồn khi thấy anh ấy bỏ đi trước khi hết hợp đồng. Cheng Hoe đã góp phần giúp khôi phục lại niềm tin nơi tuyển Malaysia sau khi cựu HLV Nelo Vingada gặt thất bại nặng nề”.

Với tư cách là chủ tịch Hiệp hội HLV bóng đá Malaysia, ông Satiananthan cũng nhấn mạnh đội tuyển quốc gia không phải là “màn trình diễn của một người”. Cư dân mạng nên hiểu rõ hơn về đẳng cấp của Malaysia, trước khi đưa ra những bình luận thiếu suy nghĩ.

Ông Satiananthan bức xúc: “Người ta nói rằng chúng tôi nên là nhà vô địch châu Á hoặc tương tự… Cư dân mạng đang nói như thể chúng tôi đã dự World Cup năm lần. Hãy đề xuất những ý tưởng, phải thật nghiêm túc chứ không phải những ý tưởng ngớ ngẩn. FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) nên cân nhắc nhiều thứ khi tìm kiếm một HLV mới. Hãy đưa ra quyết định, vững vàng và chịu trách nhiệm về nó.

Tôi chắc chắn chúng ta sẽ cần một phép thần thông để xoay chuyển tình thế bởi vòng loại Asian Cup chỉ còn sáu tháng nữa. Người đảm nhận công việc phải dũng cảm, hoặc là một người siêu giỏi. Tôi đang mong chờ xem ai sẽ nhận nhiệm vụ, vì nó rất khó và sẽ không dễ để tìm một HLV mới”.

Bóng đá Malaysia chỉ còn 6 tháng để hoàn thành mục tiêu gàinh vé tham dự Asian Cup 2023ẢNH: GETTY

Từng là nạn nhân bị sa thải năm 2019 sau những kết quả đáng thất vọng tại SEA Games và Giải vô địch U-23 châu Á, HLV Ong Kim Swee thấu hiểu những gì ông Tan đang phải trải qua.

Kim Swee chia sẻ: “Trước khi quyết định, Tan đã suy tính rất nhiều. Trong bóng đá, kết quả đối với HLV cực quan trọng bởi vì mọi người có thể chỉ trích, thóa mạ khi bạn không giành chiến thắng.

Xin đừng quên những gì Tan Cheng Hoe đã làm được dù kết quả tại AFF Cup có thế nào. Ông ấy là một trong những HLV quốc nội tốt nhất mà chúng ta có, nên tôi hy vọng người thay thế sẽ giữ được mục tiêu chính, đưa Malaysia vượt qua vòng loại Asian Cup 2023.

Không có lý do gì để thay đổi HLV thời điểm này, ngay trước vòng loại châu Á…. Tìm kiếm một số cầu thủ có tầm cỡ để giúp đội mạnh hơn, nếu không sẽ là một thảm họa”.

Ông Kim Swee khẳng định dù HLV nội hay ngoại được bổ nhiệm thì Malaysia cũng cần đến yếu tố may mắn: “Chỉ còn sáu tháng nữa, thời gian còn rất ít. Vì vậy là hãy tìm một ai đó có thể đưa Malaysia đến Asian Cup nhưng 'vận may' cũng là thứ chúng ta cần.

Điều đó phụ thuộc vào việc bốc thăm vào tháng Hai. Nếu hai quốc gia Đông Nam Á và một đội Trung Đông nằm cùng bảng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mọi người cần hợp tác với HLV mới, các CLB phải cùng hỗ trợ vì mụ tiêu đưa Malaysia vượt qua vòng loại Asian Cup”.

Được biết, việc giành quyền tham dự Asian Cup 2023 là một phần không thể thiếu trong kế hoạch F:30 của FAM, đưa Malaysia trở thành một gã khổng lồ của bóng đá châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm