Man City đối đầu Tottenham, lấp lửng tương lai của Harry Kane

Trở về sau kỳ nghỉ ở Mỹ và phải cách ly, đội trưởng tuyển Anh lần đầu tiên trở lại tập luyện cùng các đồng đội Spurs vào ngày 13-8.

Tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane muốn được thi đấu tại một CLB nhiều tham vọng hơn Tottenham. ẢNH: GETTY

Kane đã không giấu giếm mong muốn rời CLB thời thơ ấu, điểm đến là Man City khi nhà đương kim vô địch đang tìm kiếm người kế vị chân sút hàng đầu mọi thời đại đã chuyển đến Barcelona - Sergio Aguero.

Tuy nhiên, việc ký hợp đồng 6 năm của Kane từ năm 2018 đã phản tác dụng, khiến chủ tịch Daniel Levy của Spurs đặt ra yêu cầu mức phí cao hơn mức kỷ lục Premier League 100 triệu bảng (138 triệu USD), số tiền Man City đã chi để mua Jack Grealish hồi đầu tháng.

HLV Pep Guardiola của Man City cho biết: “Harry là một tiền đạo đặc biệt, phi thường. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Tất nhiên, chúng tôi rất quan tâm. Nhưng anh ấy là cầu thủ của Tottenham. Nếu họ không muốn đàm phán thì không còn gì để bàn. Còn nếu họ muốn, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán”.

Kane trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ hè. ẢNH: GETTY

Kane đã giành được Chiếc giày vàng thứ ba ở Premier League mùa trước, cùng danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2018. Thế nhưng thất bại của tuyển Anh trên chấm phạt đền trước Ý trong trận chung kết Euro 2020 cũng đồng nghĩa, ở tuổi 28, Kane tiếp tục chờ đợi chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp.

Tottenham gần như không có tham vọng để tiến xa. Spurs đã bị loại khỏi Champions League mùa thứ hai liên tiếp. Cuối tuần này, họ phải thi đấu vòng loại để giành suất vào vòng bảng của Europa Conference League mới.

Ngày 1-7, sau gần ba tháng khi Jose Mourinho bị sa thải, HLV Nuno Espirito Santo được bổ nhiệm léo lái con thuyền Tottenham. Việc tìm kiếm HLV mới quá lâu đã không thể truyền cảm hứng và cho Kane sự tự tin.

Cựu HLV của Wolves lấp lửng việc có nên tung Kane vào sân hay không, Nuno cho biết: “Chúng tôi phải suy nghĩ và chúng tôi có một ngày nữa để đưa ra quyết định. Tôi không lo khi phải thuyết phục các cầu thủ thi đấu cho Tottenham. Đó là một CLB lớn, một CLB tuyệt vời. Chúng tôi nên tự hào vì đã ở đây”.

Kane liệu có ra sân ở trận đối đầu Man City tối nay? ẢNH: GETTY

Dù trở thành huyền thoại sống tại Tottenham nhưng nhu cầu sử dụng Kane có thể không quá quan trọng với Man City. Sự xuất hiện của Grealish đã củng cố cho các phương án tấn công của HLV Pep Guardiola, vốn dĩ đã sở hữu Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ferran Torres, Phil Foden, Bernardo Silva và Gabriel Jesus.

Tuy nhiên tham vọng của Man City cũng lớn hơn nhiều bởi không chỉ muốn cầm chân Manchester United, Chelsea và Liverpool để bảo vệ ngôi vô địch Premier League, mà Man City còn muốn tiến xa hơn so với mùa giải trước chỉ là lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League.

Chelsea cũng đã phá vỡ kỷ lục phí chuyển nhượng của CLB để tái ký với Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá 97 triệu bảng, trong khi đội hình của Man đỏ đang đạt trạng thái tốt nhất, sau lần sa sút thời kỳ “hậu” Alex Ferguson năm 2013. MU cũng có hai bản hợp đồng mới đáng giá với Jadon Sancho và Raphael Varane.

Bên kia kênh đào Anh, Paris Saint-Germain thậm chí đã làm lu mờ các cuộc “chạy đua vũ trang” hàng năm tại ngoại ngoại Anh khi ký hợp đồng với Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum và Achraf Hakimi với tham vọng – vô địch Champions League.

Các yếu tố trên như sự bảo chứng, pha ghi bàn giữa Man City và Kane vẫn ẩn hiện trên thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm