Martino “thương” Messi vì cày ải nhiều quá

(PLO)- HLV Martino của Inter Miami thương Lionel Messi vì siêu sao người Argentina phải "cày ải" trên sân quá nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân Gerado Martino của Inter Miami cảm thấy có lỗi với Lionel Messi vì gần như ông buộc phải sử dụng cậu học trò đồng hương người Argentina quá nhiều. Mùa bóng mới tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami đã bất bại ba trận, trong đó có 2 thắng và 1 hòa.

Tuy nhiên HLV G. Martino cảm thấy có lỗi và “thương” Messi vì ở cái tuổi 36 mà Messi phải cày ải liên tục, niềm hy vọng 3 điểm, chiến thắng, vô địch giải nhà nghề Mỹ của Inter Miami cứ đặt lên vai mỗi Messi.

Messi.jpg
Messi sinh ra là để ghi bàn khi ra sân, từ CLB đến đội tuyển quốc gia, Messi phải "gánh team" liên tục và buộc phải thắng. Ảnh: AFP

HLV Martino nói với báo chí: “Tôi đã buộc Messi làm việc cật lực quá nhiều, tương lai gần, tôi phải tìm một phương án nào đó để giảm tải cho cậu ấy. Messi quá bận rộn với Inter Miami, quá bận rộn với đội tuyển quốc gia Argentina đang dự vòng loại World Cup 2026. Tôi cảm kích và “thương” Messi ở cái tuổi 36, Messi phải gánh bao nhiêu trọng trách và sau đó là áp lực từ CLB đến đội tuyển Argentina. Tôi “thương cảm” và chia sẻ tận đáy sâu của con tim mình. Tôi sẽ phải tìm cách giảm tải áp lực và trọng trách cho Messi”.

Mùa rồi khi Messi chưa về Inter Miami thì đội bóng này chơi cực tệ, cả chục trận không biết mùi chiến thắng và trong đó có tám trận thua liên tiếp và đứng chót bảng. Tình hình tệ đến độ đồng chủ tịch CLB Inter Miami, David Beckham phải xỏ giày ra sân thị phạm và huấn luyện, bày vẽ chiến thuật cho đội, không khí toàn đội rất buồn, nặng nề và ảm đạm.

Tuy nhiên sau đó Messi đến Mỹ khoác áo Inter Miami thì mọi chuyện khác hẳn, toàn đội hưng phấn và Messi liên tục ghi bàn giúp Inter Miami thoát hiểm, trong đó có việc giúp Inter Miami lần đầu tiên giành chức vô địch trong lịch sử CLB, đó là Leagues Cup mùa trước.

Sang mùa này, Messi lại đảm nhận trọng trách cực lớn là đưa đội bóng non trẻ của ông chủ David Beckham lên ngôi vô địch Mỹ cùng với những người đồng đội nổi tiếng cũ ở Barcelona như Suarez, Busquets, Jordi Alba. Chính sự xuất hiện của Messi đã giúp giải Mỹ mùa này rủng rỉnh tiền khi các hợp đồng tài trợ lớn đến liên tục, bản quyền truyền hình giải Mỹ cũng đắt đỏ hơn, giá vé vào sân cũng đội lên, khán giả Mỹ đến sân nhiều hơn... Nghĩa là Messi “kích hoạt” không chỉ Inter Miami mà cả một nền bóng đá Mỹ. Và bản thân nhà vô địch World Cup 2022 này cũng gánh nặng trọng trách hơn.

Nhưng rắc rối cũng kéo theo, khi vừa qua, trong chuyến du đấu đến Hong Kong của Inter Miami, HLV Martino không cho Messi ra sân vì chấn thương. Thế là người hâm mộ Hong Kong đã phẫn nộ lên tiếng chỉ trích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm