![]() |
| Chiếc Không lực Một bay trên tượng Nữ thần Tự do của New York (Ảnh AP) |
Nhà Trắng cho hay, ông Obama đã chấp nhận thư xin từ chức của Giám đốc phụ trách văn phòng quân sự, Louis Caldera. Ông này là người phê chuẩn cho các phi cơ thực hiện nhiệm vụ trên ở New York
Sự cố xảy ra ngày 27/4 khi chiếc Boeing 747 thuộc đội chuyên cơ của tổng thống cùng hai máy bay chiến đấu F-16 hộ tống quần lượn phía trên sông Hudson và khu vực nam Manhattan trong khoảng 30 phút. Quá khiếp sợ, nhiều người dân New York đã sơ tán khỏi các toà cao ốc.
Các quan chức Nhà Trắng cho biết, 3 máy bay trên đang tham gia nhiệm vụ chụp ảnh và huấn luyện liên quan đến một chuyên cơ của tổng thống. Ông Obama đã không có mặt trên chiếc Boeing 747 vào thời điểm đó.
Theo giới phân tích, vụ việc đã gợi lại những ký ức đau thương về các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khi những kẻ không tặc lao máy bay vào Toà tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới.
Ông Caldera nói trong thư từ chức rằng, để xảy ra vụ việc trên khiến ông không thể tiếp tục đảm nhận vị trí của mình trong Nhà Trắng. Ông cũng xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới tổng thống.
Quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, chuyến bay có sự phố hợp với chính quyền thành phố và bang, cho dù không thông báo rộng rãi với công chúng.
Tuy nhiên, theo ông Caldera, vào thời điểm đó, cho dù chính quyền địa phương đã được báo trước, nhưng rõ ràng sự việc “đã tạo ra cảnh hỗn loạn”. "Tôi xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gì xảy ra”, ông nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ Obama đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm sự việc chuyến bay Boeing 747 lượn tầm thấp trên bầu trời New York để đảm bảo rằng, chuyện tương tự sẽ không lặp lại.
Ông Caldera từng làm việc ở Lầu Năm Góc thời Bill Clinton nắm quyền Tổng thống Mỹ. Văn phòng quân sự Nhà Trắng chủ yếu giám sát việc đi lại của tổng thống bằng máy bay.
Theo Kỳ Thư (VNN/ BBC, AP)
