Bến Tre

Mật phục lúc rạng sáng bắt 22 tàu 'cát tặc'

Sáng 19-7, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Chợ Lách và Phòng TN&MT huyện Chợ Lách đã tuần tra, phát hiện, bắt quả tang cùng lúc 22 tàu sắt đang quần tụ cùng một địa điểm để khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách.

Hàng chục tàu "cát tặc" bị bắt quả tang trộm cát trên sông Cổ Chiên.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý "cát tặc" trộm cát sông Cổ Chiên.

Theo đó, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang tất cả 22 tàu sắt có tải trọng 50-400 khối đang rầm rộ hút trộm cát trên tuyến sông Cổ Chiên. Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện các phương tiện đã hút được khoảng 10-15 m3 cát.  

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt tại chỗ tất cả phương tiện vi phạm với mức phạt từ 2 triệu đến 25 triệu đồng. Đồng thời buộc tất cả phương tiện phải bơm cát trả lại lòng sông như hiện trạng ban đầu.

Một trong hàng chục phương tiện trộm cát bị bắt quả tang.

Theo Thượng tá Lê Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã bắt hơn 650  phương tiện khai thác cát trái phép, xử phạt gần 5,5 tỉ đồng.

Cũng theo Thượng tá Minh, mới đây ngành chức năng của tỉnh cũng đã tổ chức đợt cao điểm tuần tra, truy quét nạn trộm cát trên khắp tuyến sông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp khai thác cát trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm