Mâu thuẫn tình cảm, tưới xăng đốt cả nhà vợ hờ

Ngày 14-1, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Tấn Quang 24 năm tù và Nguyễn Tất Linh (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) 19 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho bị số tiền hơn 280 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trước đây Quang và bà NTD (ngụ tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với nhau. Sau thời gian chung sống, cả hai nảy sinh mâu thuẫn nên Quang có ý định giết vợ hờ rồi tự sát.

Bị cáo Bùi Tấn Quang (khẩu trang đen) và Nguyễn Tất Linh. Ảnh: HD

Sáng 13-7-2020, Quang rủ Linh thuê xe ô tô đi tìm giết chị D. Trên đường đi, Quang kêu Linh ghé chợ mua hai can nhựa loại 20 lít đi đến cây xăng mua 32,5 lít xăng để đi phóng hỏa.

Khi đến gần nhà nạn nhân, để tránh bị phát hiện Quang kêu Linh lấy bùn đất che biển số xe lại; đồng thời nhặt cây gỗ để quấn vài làm cây đuốc châm lửa.

Đến nơi, thấy chị D. cùng cháu ngoại (4 tuổi) đang ở nhà Linh lấy hai can xăng tưới trước cửa nhà rồi Quang dùng đuốc châm lửa phóng hỏa thiêu sống gia đình vợ hờ. Sau khi gây án cả hai lên xe tẩu thoát.

Thấy lửa bùng phát, người dân cùng ngành chức năng đã phá tường vào trong cứu gia đình bà D. ra ngoài. Sau đó người thân bà D. điện thoại cho Quang biết thì Quang thú nhận đã phóng hỏa.

Kết quả giám định thương tích cho thấy bà D., con gái và cháu ngoại bị bỏng từ 12% đến 30%, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 264 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm