Máy bay không người lái bí ẩn rơi sát biên giới liên Triều

Sleek: The bat-winged X-47B is a £1billion test aircraft developed to help the US design the next generation of unmanned aerial vehicles. The drone is capable of travelling at subsonic speeds

Siêu UAV tối tân của Mỹ. Ảnh minh họa

Nguồn tin cho biết chiếc máy bay không người lái trên đã rơi xuống đảo Baengnyeong, phía Nam Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) vào lúc khoảng 16 giờ ngày 31-3 (theo giờ địa phương), ngay sau vụ đọ pháo giữa hai miền Triều Tiên chiều cùng ngày làm dấy lên nghi vấn đây có thể là máy bay trinh sát của Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc đã đưa chiếc máy bay không người lái ra khỏi đảo Baengnyeong và tiến hành điều tra.

Được biết chiếc UAV này cùng loại với một chiếc được phát hiện hôm 24-3 ở Paju, cách thủ đô Seoul 50 km về phía Tây Bắc.

Hàn Quốc lên tiếng về vụ đọ pháo với Triều Tiên

Hàn Quốc hôm nay (1-4) đã lên tiếng bảo vệ hành động đáp trả đạn pháo về phía Triều Tiên xảy ra hôm 31-3. Seoul khẳng định đã có hành động đáp trả “vừa đủ” đối với cuộc tập trận bắn đạn thật của Bình Nhưỡng vốn châm ngòi cho cuộc đọ pháo qua vùng biên giới tranh chấp trên biển hôm qua giữa hai miền Triều Tiên.

Phía Triều Tiên bắn 500 quả đạn pháo trong cuộc tập trận kéo dài 3 giờ, trong đó 100 quả rơi vào vùng biển của Hàn Quốc. Lập tức, phía Hàn đáp trả bằng 300 quả đạn pháo về phía biển của Triều Tiên, đồng thời triển khai máy bay chiến đấu F-15K đến gần NLL.

Theo Linh San (NLĐO / Yonhap, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm