Máy bay Singapore đáp khẩn xuống Tân Sơn Nhất

Vào lúc 4 giờ 48 phút chiều qua (6-1), một máy bay của hãng hàng không Tigerair (Singapore) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vì phát hiện mùi cháy trên khoang, theo Straits Times.

Trong thông cáo được đưa ra cùng ngày, hãng hàng không Tigerair của Singapore cho biết: “Chuyến bay số hiệu TR2993 của hãng hàng không Tigerair chở 163 hành khách đi từ Đài Bắc về Singapore đã phải chuyển hướng sang TP.HCM vào ngày 6-1 vì xuất hiện mùi cháy trong khoang”.

Phi công giải quyết tình huống trong sự cố hôm 6-1 của máy bay thuộc hãng hàng không Tigerair. Ảnh: STRAITSTIMES

Phi công giải quyết tình huống trong sự cố hôm 6-1 của máy bay thuộc hãng hàng không Tigerair. Ảnh: STRAITS TIMES

Chuyến bay số hiệu TR2993 chở 163 hành khách, cất cánh từ sân bay TP Đài Bắc (Đài Loan) vào lúc 1 giờ 55 phút chiều 6-1 và theo lịch trình sẽ hạ cánh tại Singapore vào lúc 6 giờ 55 phút cùng ngày.

Máy bay trên đã hạ cánh an toàn và đang trong quá trình bảo dưỡng. Các hành khách bị ảnh hưởng đã được chuyển sang một chuyến bay khác và đã tới Singapore lúc 3 giờ 30 phút sáng nay (7-1).

Một máy bay của hãng hàng không Tigerair của Singapore. Ảnh: STRAITSTIMES

Một máy bay của hãng hàng không Tigerair của Singapore. Ảnh: STRAITSTIMES

Hãng hàng không Tigerair cho biết nguyên nhân xuất hiện mùi cháy trong khoang máy bay là do cánh quạt trong hệ thống thông gió của máy bay gặp trục trặc.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự phiền phức gây ra cho hành khách. Yếu tố an toàn là cực kỳ quan trọng đối với Tigerair và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mức để đảm bảo sự khỏe mạnh của các hành khách” - theo thông cáo của hãng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm