MC Đại Nghĩa tặng 30 triệu cho các em nhỏ khó khăn, Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trở lại với album 'Xa em'

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trở lại với album 'Xa em', MC Đại Nghĩa tặng “nóng” 30 triệu cho các em nhỏ khó khăn; Phương Mỹ Chi khép lại series 'Chi?'...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

8

MC Đại Nghĩa tặng 30 triệu cho các em nhỏ khó khăn, Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trở lại với album 'Xa em' ảnh 1

Từ trái sang: MC Đại Nghĩa, Phương Mỹ Chi và Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ảnh: NSCC

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trở lại với album 'Xa em'

Sau hai album Tình yêu đầu tiên (2014) và Nỗi nhớ (2016), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại tiếp tục chứng tỏ tình yêu âm nhạc và sức sáng tạo dồi dào qua album Xa em (2022).

Xa em gửi gắm những nỗi niềm, tâm sự của một người đàn ông tài hoa và đa tình.

Ca sĩ Lê Anh Dũng, người thể hiện bài hát Xa em. Ảnh: NSCC

Ca sĩ Lê Anh Dũng, người thể hiện bài hát Xa em. Ảnh: NSCC

Đảm nhiệm vai trò biên tập và đạo diễn âm nhạc cho album, NSND Quốc Hưng bày tỏ: "Xa em đa dạng và mới mẻ. Cũng viết về tình yêu, quê hương nhưng cho thấy sự mới mẻ, đầy trải nghiệm và trưởng thành của Trung".

Album gồm 10 ca khúc với 10 màu sắc khác nhau. Xuyên suốt trong ca khúc là 10 câu chuyện, người nghe bắt gặp một con người nhiều suy tư, nhiều ước vọng, khao khát yêu đời, yêu người với thiên trường địa cửu nhưng chỉ nhận đầy khắc khoải, cô đơn.

Phương Mỹ Chi khép lại series "Chi?"

Phương Mỹ Chi đã chính thức khép lại series "Chi?" với MV Hẹn em kiếp sau ra mắt vào tối 23-11.

Hẹn em kiếp sau lại là một ca khúc có “tuổi đời” khá nhỏ, gần gũi với khán giả. Ca khúc được sáng tác bởi những bạn trẻ thuộc thế hệ GenZ và từng viral trên Tiktok.

Phương Mỹ Chi duyên dáng với tà áo dài trong MV "Hẹn em kiếp sau". Ảnh: NSCC

Phương Mỹ Chi duyên dáng với tà áo dài trong MV "Hẹn em kiếp sau". Ảnh: NSCC

"Chi mong muốn khi khán giả thưởng thức series lần này sẽ được vẽ ra một không gian âm nhạc theo dòng chảy của thời gian, từ những ca khúc được ra đời từ trước khi đất nước giải phóng đến sau khi giải phóng, từ chục năm trước hay thậm chí là vài năm trước điển hình như Hẹn em kiếp sau.

Chi là một người trẻ, chính vì thế Chi không giới hạn mình với ca khúc ở bất kỳ thời điểm nào cả, dù là nhạc xưa hay nhạc trẻ, Chi chỉ muốn 'khoác lên màu mới' để thu hẹp khoảng cách với khán giả ngày nay" - Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Hẹn em kiếp sau mang hơi hướng âm hưởng dân ca miền Bắc, vẽ nên một mối tình buồn đầy dở dang. Bản phối vẫn được nhóm sản xuất âm nhạc DTAP đảm nhiệm

Sở hữu chất giọng ‘trời phú’, “thần đồng dân ca” Phương Mỹ Chi đã mang đến cho ca khúc một tinh thần sâu lắng và da diết. Phần hình ảnh của MV cuối đã mang lại một Phương Mỹ Chi truyền thống, một Phương Mỹ Chi thường thấy trong tà áo dài đặc trưng.

MV "Hẹn em kiếp sau". Nguồn: Phương Mỹ Chi

Khép lại dự án âm nhạc trong hơn 1 tháng với 5 MV, nữ ca sĩ 10X hy vọng series “Chi?” đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và thú vị, một hành trình âm nhạc đầy ý nghĩa.

"Nhạc cũ không chỉ dành cho thế hệ cũ" là tinh thần của toàn bộ dự án mà Phương Mỹ Chi muốn gửi đến khán giả lần này.

MC Đại Nghĩa tặng nóng 30 triệu cho các em nhỏ khó khăn

Tập 8 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên Huỳnh Hồng Loan và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Tập tuần này, hai khách mời sẽ hợp sức cùng nhau giúp đỡ cho 3 hoàn cảnh khó khăn: Đặng Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Nhật Nam và bé Nguyễn Tấn Đạt.

Hoàn cảnh của cả ba gia đình khiến Đại Nghĩa và Huỳnh Hồng Loan không khỏi nghẹn ngào.

MC Quyền Linh, Đại Nghĩa và diễn viên Huỳnh Hồng Loan. Ảnh: NSX

MC Quyền Linh, Đại Nghĩa và diễn viên Huỳnh Hồng Loan. Ảnh: NSX

Để khích lệ tinh thần của 3 gia đình, ngay trước khi bước vào thử thách, Đại Nghĩa đã quyết định bỏ ra 30 triệu tiền túi để tặng cho 3 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu.

"Hãy xem đây như là nguồn cổ vũ tinh thần để chúng ta vượt qua thử thách. Và mọi người hãy vui lên vì ít nhất hiện tại mỗi gia đình đã có ít nhất 10 triệu rồi" - anh cho hay.

Mái ấm gia đình Việt lên sóng lúc 20h30 thứ 4 hàng tuần trên kênh HTV7

Phim đại diện Việt Nam dự Oscar ra mắt tại Top LHP Hạng A thế giới

Phim hành động “578” (578: Magnum) - đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2023 - chính thức ra mắt khán giả quốc tế tại LHP Tallinn Black Nights.

Ê- kíp 578 giao lưu với khán giả tại LHF Black Nights. Ảnh: NVCC

Ê- kíp 578 giao lưu với khán giả tại LHF Black Nights. Ảnh: NVCC

Buổi công chiếu thu hút đông đảo giới chuyên môn quốc tế và khán giả yêu phim ảnh tại Estonia. Cả rạp chiếu lớn không còn chỗ trống. Sau khi phim kết thúc, mọi người dành cho ê-kíp những tràng vỗ tay lớn và ở lại chờ giao lưu với đoàn phim.

“578” là bộ phim đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của điện ảnh Việt Nam tại hạng mục cạnh tranh quan trọng nhất của Liên hoan phim Top 14 Hạng A thế giới, bên cạnh những bộ phim đến từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Estonia, Pháp, Hi Lạp, Ireland, Anh,….

Angela Phương Trinh, Nhật Hạ tái hiện vai diễn trong Mùi ngò gai

Angela Phương Trinh và Nhật Hạ - 2 diễn viên từng nổi tiếng với vai Vy và Phương trong Mùi ngò gai - gặp lại nhau sau nhiều năm và cùng chụp ảnh trong trang phục học sinh, tái hiện vai diễn của họ.

"Phương và Vy đây, mới đánh nhau cái 16 năm sau làm hòa lia lịa rùi nè" - Angela Phương Trinh viết.

Angela Phương Trinh và Nhật Hạ tái hiện hình ảnh của mình trong "Mùi ngò gai". Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh và Nhật Hạ tái hiện hình ảnh của mình trong "Mùi ngò gai". Ảnh: FBNV

Trang phục học sinh của hai diễn viên trong bức ảnh cũng mô phỏng trang phục học sinh của hai nhân vật trong bộ phim truyền hình năm 2006.

Mùi ngò gai kể về nhân vật Vy, cô bé mồ côi mẹ, bị cha nuôi ngược đãi. Phim làm nên tên tuổi của Angela Phương Trinh khi cô mới 11 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm