'Mẹ mìn' bắt cóc trẻ em đã bỏ trốn khi được tại ngoại

Mới đây, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã Phan Thị Kim Oanh (sinh ngày 23-9-1974, hộ khẩu ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng; chỗ ở hiện nay: ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu)

Oanh là đối tượng trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bị tuyên 6 năm tù. Do Oanh có con nhỏ, được cho tại ngoại và Oanh đã trốn thi hành án ngày 17-1 này.

Bị cáo Oanh (giữa) ngày bị toà tuyên án

Theo đó bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh.

Tháng 9-2014, TAND thị xã Bến Cát, Bình Dương xử và tuyên phạt Nguyễn Xuân Cường, Hồ Minh Trung, Phan Thị Kim Oanh cùng mức án 6 năm tù, Võ Văn Lắm 5 năm sáu tháng tù, Nguyễn Thị Mỹ Nguyên ba năm tù và Nguyễn Thị Như Linh 2 năm sáu tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này còn có T.H.T. (SN 2009) thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi nên không bị truy tố.

Theo hồ sơ, ngày 28-3-2013, Thắm bàn với Lắm (chồng Oanh), Oanh, Linh, Nguyên, Cường, Trung, bắt cóc em A. đưa sang Campuchia nhằm đòi tiền chuộc. Để thực hiện, T. đã dụ A. (học sinh lớp 7 – bạn học chung trường với T.) đi chơi, rồi để đồng bọn chở sang biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) giữ làm con tin.

Đưa được A. qua Campuchia, Lắm gọi vào số điện thoại bàn gặp gia đình của A. và cho hay nạn nhân đi Casino đánh bài thiếu 3.000 USD, quy đổi tương đương 62 triệu đồng. Em A. còn bị ép gọi điện thoại cho mẹ về việc đánh bạc thua tiền phải vay mượn và bảo mẹ đem tiền qua để chuộc về. 

Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ A đi vay mượn chỉ được 43 triệu đồng và qua biên giới chuộc con. Nhóm này đồng ý giảm giá nhận tiền và để gia đình đưa A. về.

Sau khi thực hiện phi vụ này, Oanh chia cho Trung, Cường 12 triệu đồng, Lắm 5,5 triệu đồng, Linh, Nguyên và T. cùng một người khác không liên quan vụ việc được cấp 2,5 triệu đồng thuê xe về Bến Cát. 

Về phần gia đình A ngay sau đó đã làm đơn tố cáo ra công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm