Medvedev “trách” Obama không giữ lời

Medvedev “trách” Obama không giữ lời ảnh 1

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại Davos, Thuỵ Sĩ
Hồi tháng 3 năm ngoái, tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân tại Seoul, Hàn Quốc, ông Obama đã nói với ông Medvedev - khi đó là Tổng thống Nga - rằng ông sẽ “linh hoạt hơn” với Nga về các vấn đề gây tranh cãi như lá chắn tên lửa trong nhiệm kỳ 2. Nhưng Thủ tướng Medvedev cho hay lập trường của Washington về lá chắn tên lửa vẫn khiến 2 nước cách xa nhau. “Hiện tại, tôi không nhận thấy ông Obama đang cố gắng tiến tới một sự thấu hiểu chung nào với Nga liên quan tới kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai kế hoạch lắ chắn tên lửa ở châu Âu”, ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thuỵ Sĩ. “Lập trường của Nga và Mỹ trong vấn đề này rất khác nhau, nhưng Nga sẵn sàng đàm phán”. Thủ tướng Nga cũng cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán về lá chắn tên lửa thất bại, một cuộc chạy đua vũ trang mới sẽ xuất hiện. “Chúng tôi không muốn các thế hệ chính khách vào năm 2019 hay 2020 có những quyết định có thể dẫn tới một trang mới trong cuộc chạy đua vũ trang. Nhưng mối đe doạ như vậy vẫn tồn tại và Nga cũng như Mỹ nên hiểu điều này, và đó là lý do tại sao chúng ta vẫn có cơ hội để đi đến một thoả thuận”, ông Medvedev nói thêm. Mátxcơva muốn nhận được sự đảm bảo pháp lý từ Washington rằng lá chắn tên lửa châu Âu không nhằm vào Nga nhưng Washington đã từ chối. Mỹ cho hay dự án lá chắn tên lửa gây được thiết kế để bảo vệ khỏi “các quốc gia thù địch” như Iran và Triều Tiên, nhưng Nga lo ngại rằng nó có thể được sử dụng để vô hiệu hoá lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Nga đã nhiều lần cảnh báo các đối tác phương Tây rằng nếu các cuộc đàm phán về lá chắn tên lửa thất bại, Mátxcơva sẽ thực hiện một loạt các biện pháp, trong đó có việc triển khai các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại vùng Kaliningrad giáp giới Ba Lan.
Theo An Bình (DT/ Ria)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm