Miễn học phí và xây 100 trường nội trú biên giới

(PLO)- Năm qua, nhiều quyết sách về ưu tiên cho giáo dục đã được ban hành và thực thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ năm học 2025-2026, học sinh (HS) từ mầm non đến hết phổ thông công lập trên cả nước đã được miễn học phí. Song song đó, 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng được đồng loạt khởi công xây dựng.

Miễn học phí: Quyết sách nhân văn

Ngày 22-8-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết xác định giáo dục là nhân tố quyết định tương lai dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026. Quốc hội sau đó đã thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và HS phổ thông.

Nghị quyết quy định miễn học phí cho người học tại các cơ sở giáo dục công lập. Với cơ sở dân lập, tư thục, Nhà nước hỗ trợ một phần học phí cho người học chương trình giáo dục phổ thông.

p15 anh thay.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh xã miền núi Bát Mọt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính sách này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phụ huynh và các nhà trường, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Y Jút, tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh chính sách rất nhân văn và cần thiết.

Theo bà Nguyệt, điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn nhiều khó khăn, không chỉ riêng vùng miền núi mà ở nhiều nơi khác, nhất là sau những đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, đời sống của nhiều gia đình HS bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, chính sách miễn học phí cho HS ở cả ba cấp học sẽ tạo điều kiện thuận lợi, góp phần khuyến khích và tạo động lực để HS tiếp tục đến trường.

Đồng quan điểm, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An, cho rằng đây là quyết sách đặc biệt quan trọng và hợp lòng dân. Dù mức học phí không quá lớn đối với nhiều gia đình song với người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, chính sách này có ý nghĩa thiết thực trong việc giảm bớt gánh nặng và áp lực kinh tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tác động tích cực của chủ trương này thể hiện rất rõ khi được nhân dân hồ hởi đón nhận. Việc đón nhận không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất của khoản học phí được miễn, mà sâu xa hơn là cảm nhận về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác giáo dục và đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, để chính sách miễn học phí thực sự phát huy đầy đủ tính nhân văn và ưu việt, theo ông Tuấn Anh, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, tránh để xảy ra tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Việc miễn giảm một khoản học phí nhưng lại phát sinh nhiều khoản thu khác, đặc biệt là các khoản thu không phù hợp với mục tiêu giáo dục, sẽ làm giảm ý nghĩa của chính sách.

Xây 100 trường học nội trú ở các xã biên giới

Năm học này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành thông báo về việc đầu tư trường học nội trú tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng biên.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Chính trị cho phép thí điểm xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025. Các trường phải đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật, quy mô và đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt.

Ngày 9-11, lễ khởi công 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã đồng loạt diễn ra.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia R’vê được nâng cấp từ cơ sở Trường THCS Nguyễn Thị Định với tổng mức đầu tư 126,7 tỉ đồng. Công trình có quy mô hơn 990 HS, trong đó khoảng 240 em ở nội trú.

Ông Lê Đình Quý, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã biên giới Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), ngôi trường mới giúp HS vùng biên có chỗ học tập tốt hơn, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh khi hầu hết HS ở xã thuộc hộ nghèo, trong khi dân cư ở các thôn lại phân tán.

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khởi công bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cam kết tập trung nguồn lực để các công trình sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu.

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, nhận định chính sách miễn học phí cho HS và đầu tư xây dựng các trường phổ thông liên cấp ở xã biên giới là những chính sách đúng đắn, phù hợp với quan điểm lâu nay của Đảng về giáo dục là “quốc sách hàng đầu”.

Ông Vinh nhấn mạnh các chính sách này đảm bảo cơ hội bình đẳng về giáo dục, bảo vệ quyền được học tập của công dân theo Hiến pháp, đồng thời hỗ trợ các gia đình khó khăn, đặc biệt ở các vùng biên giới và hải đảo, nơi điều kiện cơ sở vật chất và kinh tế còn hạn chế.

Huế: Hiện thực hóa khát vọng "đô thị hạnh phúc"

Chị Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế; hiện là công nhân may tại KCN Phú Bài) cho biết, việc Nhà nước hỗ trợ miễn học phí đầu năm học giúp gia đình chị bớt đi một phần gánh nặng, có thêm khoản tiền để trang trải đồ dùng học tập và quần áo cho con.

1.jpeg
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực TP Huế thăm hỏi các em học sinh. Ảnh: A. Bốn

"Vợ chồng tôi làm công ăn lương, trước đây mỗi lần vào năm học mới là lo sốt vó, phải chạy vạy khắp nơi để vừa lo tiền học, vừa lo các khoản đóng góp đầu năm. Từ khi nghe tin được miễn học phí, gia đình tôi rất phấn khởi. Đối với những gia đình khá giả, tiền học phí trường công có thể không đáng kể, nhưng với những hộ có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp như chúng tôi, đây là chính sách vô cùng thiết thực và ý nghĩa", chị Lan chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế khẳng định, quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, trong đó giáo dục và y tế là những ưu tiên hàng đầu.

Ông Bình cho biết, UBND thành phố vừa trình HĐND và đã được thông qua phương án tài chính về chính sách hỗ trợ học phí trên địa bàn.

Cũng theo ông Bình, đối với hệ thống công lập, ngân sách thành phố dự kiến chi khoảng 356,5 tỉ đồng để thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí. Đặc biệt, để bù đắp phần hụt thu cho các trường và giữ ổn định mức đóng, ngân sách sẽ cấp bù thêm gần 100 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc dù chi phí giáo dục thực tế có tăng, phần chênh lệch đó sẽ do thành phố chi trả thay vì người dân.

"Không chỉ lo cho trường công, chúng tôi cũng dành khoảng 17,4 tỉ đồng để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Các cháu dù học ở môi trường nào cũng là công dân của Huế và đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng. Mức hỗ trợ này sẽ được tính toán dựa trên mức học phí công lập tương đương, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cháu", ông Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh việc hỗ trợ đại trà, thành phố cũng tăng cường đầu tư cho mũi nhọn nhân tài. Ngân sách dành cho học bổng khuyến khích học tập tại trường THPT Chuyên Quốc Học và các trường phổ thông sẽ được tăng thêm khoảng 1,2 tỉ đồng.

“Chúng tôi đã xây dựng các mức thưởng cụ thể, ví dụ học sinh đạt giải Nhất quốc gia hay huy chương Quốc tế sẽ được hưởng mức hỗ trợ rất cao, có thể lên tới 15 lần mức thu học phí cơ sở, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho các em phấn đấu” – ông Bình nói.

Nếu giáo dục là bệ phóng cho tương lai, thì y tế là trụ cột bảo vệ hiện tại. Lãnh đạo TP Huế cho biết, hiện địa phương đã có hơn hơn 8.800 trường hợp người nghèo được cấp thẻ BHYT. Đặc biệt, những chính sách rất cụ thể như hỗ trợ tiền ăn hàng ngày, chi phí xăng xe chuyển viện cho bệnh nhân nghèo điều trị nội trú và nhiều chính sách an sinh xã hội khác để hỗ trợ người dân.

Từ câu chuyện miễn học phí đến lộ trình hỗ trợ y tế và tiêm chủng mở rộng, TP Huế đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đô thị hạnh phúc bằng những quyết sách cụ thể, thiết thực. NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm