Minh Nhí - Việt Hương tung hứng trong vở 'Sơ hở là yêu'; Bán kết của Miss Charm gây thất vọng

(PLO)- Minh Nhí - Việt Hương tung hứng trong Sơ hở là yêu; Bán kết của Miss Charm gây thất vọng; Hứa Minh Đạt hé lộ ảnh cưới 13 năm trước với Lâm Vỹ Dạ dịp Valentine...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: NS Việt Hương, Minh Nhí và Hoa hậu Mai Phương. Ảnh: NSCC, FBNV

Từ trái sang: NS Việt Hương, Minh Nhí và Hoa hậu Mai Phương. Ảnh: NSCC, FBNV

Minh Nhí Việt Hương tung hứng trong Sơ hở là yêu

Sau hai vở Đụng vô là phỏng tayLoạn thế chi vương sân khấu Trương Hùng Minh của thầy trò Minh Nhí Việt Hương tiếp tục giới thiệu vở Sơ hở là yêu.

Đây là vở do tác giả Hoàng Xuân Huy chấp bút, đạo diễn Thạch Thảo chỉ đạo thực hiện. Dưới ngòi bút của tác giả Hoàng Xuân Huy, Sơ hở là yêu tái hiện bức tranh nên thơ đậm chất Nam Bộ về tình yêu giữa hai thế hệ. Trong đó có sự nhiệt thành, say đắm và ngây thơ của tình yêu tuổi trẻ, cũng có những hoài niệm, buồn thương, tiếc nuối và trăn trở của tình yêu tuổi xế chiều.

NSƯT Quốc Thảo, NS Minh Nhí và Cát Tường trong một phân cảnh. Ảnh: NSCC

NSƯT Quốc Thảo, NS Minh Nhí và Cát Tường trong một phân cảnh. Ảnh: NSCC

Hương vị cuộc sống và những cung bậc, sắc thái của tình yêu mỗi thế hệ được hoà quyện cùng nhau tạo nên một vở kịch đầy ý nghĩa nhân sinh.

Sơ hở là yêu có cả tiếng cười và những giọt nước mắt, đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc phong phú, đậm đà và để lại dấu ấn khó quên trong dịp lễ Tình nhân Valentine 14-2 khi mỗi người đều đang khát khao yêu và được yêu.

Đặc biệt, Sơ hở là yêu chào đón sự trở lại của NSƯT Cát Tường với sân khấu kịch dài sau khi nữ nghệ sĩ rời một sân khấu gần 10 năm về trước.

NS Minh Nhí và Việt Hương trong vở "Sơ hở là yêu". Ảnh: NSCC

NS Minh Nhí và Việt Hương trong vở "Sơ hở là yêu". Ảnh: NSCC

Đây cũng là vở diễn đánh dấu Việt Hương trở lại hình ảnh quen thuộc của mình trong lòng khán giả. Xem “Sơ hở là yêu”, khán giả sẽ lại thấy một Việt Hương hài hước, duyên dáng khi mang lại tiếng cười trên sân khấu bằng những mảng miếng rất đặc trưng của nữ nghệ sĩ. Kết hợp cùng với người thầy của mình, nghệ sĩ Minh Nhí, tạo nên một cặp nhân vật đảm nhận phần hài hước của toàn vở kịch.

Với 3 vở kịch là 3 hình ảnh nhân vật hoàn toàn khác nhau, nghệ sĩ Minh Nhí vẫn giữ được sự duyên dáng của mình trên sân khấu bằng những tình huống hài ngẫu hứng. Hai thầy trò Minh Nhí và Việt Hương tạo nên những tràn cười không ngớt.

Hứa Minh Đạt hé lộ ảnh cưới 13 năm trước với Lâm Vỹ Dạ dịp Valentine

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ nên duyên vợ chồng từ năm 2010. Suốt 13 năm qua, dù đối diện với không ít sóng gió nhưng bộ đôi vẫn đồng hành và gắn bó cùng nhau. Tổ ấm của họ thêm hạnh phúc khi có sự xuất hiện của hai con trai. Nam diễn viên khiến người xem thích thú khi vừa hé lộ loạt ảnh cưới nhân dịp Valentine.

Bộ ảnh được thực hiện cách đây 13 năm theo nhiều phong cách khác nhau. Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cho thấy độ chịu chơi của mình khi đầu tư về trang phục, từ áo dài truyền thống đến váy cưới hiện đại.

Trong ảnh, cả hai diễn viên tình tứ bên nhau khiến người hâm mộ thích thú. Kèm theo đó, Hứa Minh Đạt chia sẻ: "Lễ tình yêu du hành đủ các nước luôn".

Nhiều cư dân mạng bất ngờ trước bộ ảnh cưới của Hứa Minh Đạt và vợ. Một số khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cặp đôi đã vượt qua nhiều sóng gió để đồng hành cùng nhau đến hiện tại.

Về phía Lâm Vỹ Dạ, cô cũng chia sẻ lại hình ảnh mà chồng đăng tải. Kèm theo đó, diễn viên 8X có dòng trạng thái đầy hài hước: "Không hiểu sao hồi đó chụp hình cưới mà hai đứa lại sáng tạo ra kiểu này? Ý tưởng gì vậy nhỉ".

Bán kết của Miss Charm gây thất vọng

Tối 13-2, theo lịch trình, bán kết Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của 38 thí sinh. Tuy nhiên, cận giờ diễn ra chương trình, fanpage và kênh chính thức của cuộc thi không có động thái thông báo về hình thức tổ chức đêm thi quan trọng này.

Cuối cùng, bán kết Miss Charm không được livestream trên nền tảng mạng xã hội như nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác. Được biết, đêm thi được ghi hình và sẽ phát sóng lại vào ngày 14-2.

Các người đẹp tham gia cuộc thi Miss Charm 2023. Ảnh: BTC.

Các người đẹp tham gia cuộc thi Miss Charm 2023. Ảnh: BTC.

Khâu tổ chức của Miss Charm được nhận xét thiếu chuyên nghiệp, khiến fan sắc đẹp quốc tế lẫn trong nước bức xúc. Trên fanpage của cuộc thi, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ thất vọng về Miss Charm. Số khác cho rằng ban tổ chức nên có thông báo chính thức về thời gian, địa điểm và hình thức diễn ra đêm bán kết để người hâm mộ không mất thời gian chờ đợi.

Theo nhiều ý kiến, trong mùa đầu tiên tổ chức, đáng lẽ Miss Charm cần được quảng bá tốt hơn, cập nhật thông tin về thí sinh cũng như các vòng thi thường xuyên, kịp thời.

Trước đó, vòng thi áo tắm trong khuôn khổ Miss Charm 2023 diễn ra chiều 9-2 tại TP.HCM cũng bị chê lộn xộn, thiếu chỉn chu.

Ban tổ chức Miss Charm sau đó gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau vòng thi áo tắm. Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết nhận trách nhiệm vì không kiểm soát được những thiếu sót xảy đến trong quá trình diễn ra phần thi quan trọng.

Mai Phương thi Hoa hậu Thế giới 2023 ở UAE

Tối 13-2, trang chủ Miss World đăng thông báo cho biết địa điểm diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 là UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Trước đó, ban tổ chức cho biết cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 5.

Trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss World Vietnam cũng chia sẻ lại thông tin này. Bên dưới bài viết, Hoa hậu Mai Phương viết quyết tâm thi đấu hết mình tại cuộc thi năm nay. "Tôi sẽ cố gắng hết mình vào tháng 5 sắp tới" - người đẹp viết.

Hoa hậu Mai Phương còn khoảng 3 tháng để trau dồi, hoàn thiện các kỹ năng trước khi đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Hiện tại, đã có 83 quốc gia xác nhận cử thí sinh tham dự Miss World 2023.

Hoa hậu Mai Phương còn khoảng 3 tháng để trau dồi, hoàn thiện các kỹ năng trước khi đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Hiện tại, đã có 83 quốc gia xác nhận cử thí sinh tham dự Miss World 2023.

UAE là một quốc gia mới mẻ với các cuộc thi nhan sắc, tuy nhiên với tiềm lực kinh tế lớn mạnh, nhiều khán giả cho rằng mùa giải năm nay được tổ chức chuyên nghiệp và hoành tráng.

Trước đó, ban tổ chức Miss World hé lộ 3 quốc gia Ba Lan, Nhật Bản và Singapore đều bày tỏ mong muốn được đăng cai Miss World năm nay. Tuy nhiên, sau những chuyến khảo sát thực tế, ban tổ chức nhận thấy chưa phù hợp để mang cuộc thi tới những nơi này.

Hồi tháng 112022, chuyên trang Missosology cho biết doanh nhân người Anh Dipendra Gurung trở thành người đồng sở hữu tổ chức Miss World cùng bà Julia Morley.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm