Bà Nguyễn Thị Ba (nhà gần với ngôi mộ) cho biết người chết là một bệnh nhân nghi bị nhiễm HIV, được người thân đưa từ TP.HCM về quê an táng trong khu vực nghĩa trang gia đình. Những người này đã không đào huyệt mộ sâu trong lòng đất để chôn người chết như trước giờ mọi người vẫn làm. Họ chỉ đào khoảng 30 cm, đổ một lớp hồ trộn sẵn bên dưới rồi đặt quan tài lên ốp ván tiếp tục đổ hồ bao quanh. Như vậy, hơn 2/3 quan tài nằm trên mặt đất.
Gia đình bà Ba lo sợ kiểu an táng nêu trên sẽ gây ô nhiễm, vì vị trí chôn cách gian nhà bếp của bà chưa đầy 4 m. Bà Ba đề nghị thân nhân người chết nên đào huyệt mộ sâu ít nhất 1,5 m để chôn nhưng không được chấp nhận. Bà đã gửi đơn đến xã, gọi điện thoại đến Trung tâm Y tế huyện… nhưng không được can thiệp.

Hơn 2/3 quan tài nằm trên mặt đất. Ảnh: T.PHÚC
Sáng 15-6, có mặt tại ngôi mộ chôn nổi, phó chủ tịch UBND xã, cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống HIV/AIDS của xã, đại diện gia đình và nhóm thợ hồ đã thống nhất giải pháp xây tường bao bọc chung quanh dày 20 cm (cách khối bê tông bao quan tài, mỗi cạnh được chừa trống 0,5 m). Ở khoảng trống này, gia chủ sẽ bơm đầy cát tránh rò rỉ gây ô nhiễm. Đồng thời, họ sẽ đặt vỉ sắt bên trên, đổ lớp bê tông phần mặt trước khi xây dựng mộ…
Người dân trong khu vực đồng tình với giải pháp khắc phục vừa nêu. Bà con đề nghị UBND xã Tam Phước cử cán bộ giám sát để đảm bảo nền mộ được xây dựng đúng như đã thỏa thuận.
TÂM PHÚC