Mổ thành công tuyến giáp di căn

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (quê Phú Yên) được chẩn đoán bị bướu giáp (bướu cổ), đã thực hiện phẫu thuật tại địa phương cách đây hai năm. Nhưng sau đó bệnh tái phát nặng hơn với các biểu hiện như bướu ngày càng lớn, gây khàn tiếng, khó nuốt, khó thở…

Tiến hành chọc hút tế bào và chụp cộng hưởng từ cùng các xét nghiệm khác, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị ung thư giáp lan rộng. Sau gần sáu giờ phẫu thuật, kíp mổ đã thực hiện thành công ca mổ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm