Mỗi đêm có 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam?

(PLO)-Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị về tình trạng heo nhập lậu vẫn phức tạp.

Công văn cho biết, bằng nhiều nguồn tin mà hiệp hội nắm được, do đang vào thời điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng heo nhập lậu tiếp tục tăng đột biến.

Cụ thể, trong các tuần từ ngày 1-1 đến 15-1, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000-7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và biên giới Tây Nam.

Theo tính toán, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày.

heo-nhap-campuchia.jpg
Người tiêu dùng đang mua heo tại chợ. ẢNH: TÚ UYÊN

Với giá bán trên dưới 50.000 đồng/kg heo hơi, lợi nhuận heo nhập lậu đang khiến chăn nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn, người chăn nuôi phải bán dưới giá thành sản xuất.

Không những vậy còn gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong tương lai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng đàn, thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Đặc biệt suốt thời gian, qua ngành chăn nuôi trong nước chịu nhiều áp lực từ COVID-19, dịch tả heo Châu Phi … sản xuất dưới giá thành, bị lỗ thậm chí nhiều trang trại hoặc hộ chăn nuôi phải giảm đàn hoặc ngưng sản xuất.

Vì vậy, hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai tha thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo các cơ quan chức năng lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác kiểm soát lực lượng thú y các địa phương, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân khu vực biên giới trong phòng, chống dịch, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép heo qua biên giới.

Hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn lợn buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, trước đó ngày 1-8-2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện 694/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương, nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông,.... để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán heo nhập lậu qua biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép heo.

Sau công điện này, một số cơ quan truyền thông tiếp tục phản ánh về tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp.

Điều này làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm