TP.HCM tạm giữ gần 25 tấn vú heo, dồi trường... bốn không

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra kho lạnh của một công ty, cơ quan chức năng phát hiện nơi này đang chứa trữ lượng lớn các loại nội tạng gồm vú heo, dồi trường heo, trứng gà non

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, ngày 18-12, Đội QLTT số 3 phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Decqb Logistics tại phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM do ông N.D.A làm giám đốc.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho lạnh của công ty đang chứa trữ số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật đông lạnh các loại.

Tổng số lượng các loại nội tạng là 24.915kg gồm 3.110 kg bao tử heo, 9.150 kg vú heo, , 7.095 kg dồi trường heo, 650 kg trứng gà non và 5.000 kg lá sách bò.

25tan-noi-tang-tphcm-974.jpg
25 tấn nội tạng không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ nguồn gốc. ẢNH: Cục QLTT TP.HCM

Toàn bộ lượng nội tạng trên không ghi xuất xứ, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không hóa đơn chứng từ; trị giá lô hàng 2.414.550.000 đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ lượng nội tạng trên để xử lý theo quy định.

Theo Cục QLTT TP.HCM, vào dịp tết những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn như thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn...nếu không được kiểm soát tốt sẽ có nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Do đó, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM về việc yêu cầu đơn vị phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024 trên địa bàn thành phố.

Vừa qua, Cục QLTT TP.HCM đã chỉ đạo các đội QLTT tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm soát thị trường. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo về sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29 về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Nội dung Chỉ thị cho biết, để ngăn chặn triệt để, chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật; giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung trong các tháng cuối năm, nhất là tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng QLTT và các đơn vị có liên quan phối hợp, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường.

Có giải pháp kiểm soát, giảm thiểu chi phí trung gian, tăng lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là các địa bàn tiếp giáp biên giới.

Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm