Mời người tiêu biểu tham gia chạy bộ ở TP.HCM

UBND TP.HCM vừa yêu cầu ban hành kế hoạch phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 với nhiều tiêu chí cụ thể.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, số người tham gia chạy bộ cấp thành phố tối thiểu là 5.000 người. Cấp quận, huyện tối thiểu 500 người. Cự ly chạy bộ ít ngắn nhất là 1 km.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được chọn làm nơi tổ chức ngày chạy Olympic của TP.HCM. Ảnh: KB

Những thành phần tham gia chạy bộ là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, người cao tuổi…

Tuy nhiên, UBND TP cũng lưu ý các cấp quận huyện, phường xã khi tổ chức ngày chạy bộ nên mời những người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân tham gia chạy bộ.

Theo UBND TP, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay được tổ chức vào ngày 26-3, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017) và là ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao.

Ở một số tỉnh, thành của nước ta, Ngày chạy bộ Olympic là hoạt động thường niên nhằm hưởng ứng Ngày chạy Olympic quốc tế (23-6).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm