Mỗi sáng đi tiêu hai lần, có sao không?

(PLO)- Đi tiêu mỗi sáng hai lần kéo dài nhiều năm, không đau bụng, tính chất phân tốt thì không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mẹ tôi 50 tuổi. Sáng tầm 5 giờ là mẹ tôi đi ngoài (đi tiêu) một lần. Sau khi tập thể dục nhẹ và ăn sáng, mẹ phải đi thêm lần nữa. Xin hỏi như vậy có bình thường không? (Đỗ Thị Thanh Hằng, 24 tuổi, Long An).

Trả lời

Theo khuyến cáo, ở độ tuổi 50 nên nội soi dạ dày và đại tràng để tầm soát ung thư đường tiêu hóa hoặc những tổn thương có nguy cơ diễn tiến đến ung thư.

Nếu kết quả nội soi bình thường, trước tiên có thể tạm an tâm không có vấn đề quá nghiêm trọng đối với hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng đi tiêu mỗi sáng hai lần kéo dài nhiều năm, không đau bụng, tính chất phân tốt thì không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Do vậy không cần can thiệp điều trị.

Tuy nhiên, nếu triệu chứng mới xuất hiện kèm đau bụng, phân lỏng nước, gây khó chịu đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày thì nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

ThS-BS VÕ HUY VĂN, khoa Tiêu hoá BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm