Mới vòng loại mà U-23 Việt Nam vất vả quá!

(PLO)- Thắng U-23 Guam 6-0, thắng tiếp U-23 Yemen 1-0, xem như mục tiêu tại vòng loại của thầy trò HLV Troussier đã hoàn thành nhưng với cách vận hành ấy lại khiến giới chuyên môn bất an cho những mục tiêu xa hơn vòng loại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thắng U-23 Guam 6-0, thắng tiếp U-23 Yemen 1-0, xem như mục tiêu tại vòng loại của thầy trò HLV Troussier đã hoàn thành nhưng với cách vận hành ấy lại khiến giới chuyên môn bất an cho những mục tiêu xa hơn vòng loại.

So với trận thắng đậm U-23 Guam, sang trận gặp U-23 Yemen, các học trò của HLV Troussier đã hạn chế những sai lầm, ít mắc lỗi ngớ ngẩn và chơi ăn ý hơn, song mức độ hiệu quả thì vẫn chưa thấy.

Trận thắng nhọc nhằn U-23 Yemen 1-0. Ảnh: ANH THỊNH

Trận thắng nhọc nhằn U-23 Yemen 1-0. Ảnh: ANH THỊNH

Cách thể hiện kiểu này nếu không có những thay đổi tích cực sẽ rất khó thể hiện tốt ở vòng chung kết U-23 châu Á năm tới tại Qatar (cũng là vòng loại Olympic Paris) khi những đối thủ sẽ khó chịu hơn và có chọn lọc hơn.

Các giải trẻ châu Á, cụ thể là vòng chung kết U-16, U-19, U-23 châu Á những năm gần đây có chất lượng rất tốt, song nhìn sự đi lên, đặc biệt là tính hiệu quả của U-23 Việt Nam (VN) rất chậm chạp và ít yếu tố bất ngờ. Chưa bàn về lối chơi mới dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp, đáp án chung là tính hiệu quả trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương lại thấy rất vất vả và bế tắc.

U-23 VN thời HLV Troussier rất thích phát triển những đường chuyền dài ở đường chuyền cuối trước khi dứt điểm. Thực hiện điều đấy khi cầu thủ VN không có thể hình lý tưởng bước vào sân chơi châu lục chính là vấn đề cần xem xét một cách kỹ lưỡng.

U-23 Yemen không phải là đội bóng mạnh của châu lục hay khu vực nhưng các cầu thủ U-23 VN hầu như đã bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Rất may đêm 9-10, HLV Miroslav Soukup của Yemen chơi nặng về phòng ngự với mục đích chia điểm, chứ nếu HLV này táo bạo hơn, chủ động chơi tấn công thì các cầu thủ U-23 VN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Vòng loại trước những đối thủ yếu được thi đấu trên sân nhà nhưng cách vận hành ấy rõ ràng đã để lại nhiều bất an, bước sang vòng chung kết tại Qatar mọi chuyện sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Hy vọng từ nay đến khi bước vào vòng chung kết U-23 châu Á, HLV Troussier sẽ có những thay đổi thích hợp với con người VN và cầu thủ VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm