Một năm hơn 50 triệu người phải trốn chạy khỏi quê nhà

Đây là con số mà tổ chức UNHCR, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, vừa công bố. Một nửa trong số đó là trẻ em, những đứa trẻ bị bắt buộc phải rời bỏ quê nhà bởi những cuộc chiến, khủng bố hoặc xung đột vũ trang.

“Chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề lớn khi dòng người di cư và tị nạn bởi các vấn đề bất ổn chính trị, xung đột vũ trang ngày càng cao”, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ông Antonio Guterres nói trong một cuộc họp báo quốc tế.

Tổng cộng trong năm qua có đến 51,2 triệu người phải di tản khỏi nơi ở của mình và sống lang thang hoặc tị nạn ở các nước đang phát triển. Con số này nhiều hơn năm trước đó 6 triệu người. Theo Reuters, trong số này có khoảng 16,7 triệu người tị nạn ở nước ngoài, khoảng 33,3 triệu người chạy trốn sang khu vực khác trong đất nước họ và có khoảng 1,2 triệu người hoàn toàn không nhận được sự cứu trợ nào.

 Một bé gái người Syria trước căn lều ở tạm rách nát cùa gia đình mình tại thị trấn Lebanese , biên giới Syria. Ảnh: Reuters

Làn sóng tị nạn, di dân này tập trung chủ yếu ở những khu vực đang có chiến sự. Như Syria có đến 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để tìm cuộc sống an toàn, ổn định hơn. Những người này đã chạy sang các nước giáp biên giới như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Jordan. Đó là chưa kể đến 6,5 triệu người “chạy loạn” ngay trong nước.

Người dân Afghanistan, Syria và Somali chiếm đến 53% trong tổng số 11,7 triệu người tị nạn được UNHCR bảo trợ. Hầu hết những người tị nạn này đều nương náu ở những đất nước đang phát triển, thay vì các cường quốc trên thế giới. Một số chạy sang châu Âu qua con đường nhập cư bất hợp pháp vào Ý. Nước Ý đã có nhiều cuộc họp bàn với liên minh EU để tìm ra giải pháp, chia sẻ gánh nặng mà dòng người tị nạn đang trút lên nước này.  Hòa trong dòng người ấy, hàng triệu trẻ em đang phải thất học, thiếu lương thực và bệnh tật do cuộc sống thiếu thốn, bất ổn kéo dài.  

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm