Một ngành của Trường ĐH Luật TP.HCM có điểm sàn lên đến 24

(PLO)- Điểm sàn vào các ngành của Trường ĐH Luật TP.HCM dao động từ 20-24 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 2-8, Trường ĐH Luật TP.HCM đã chính thức công bố ngưỡng chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, điểm sàn cao nhất của trường thuộc về ngành Luật với tổ hợp C00 (Văn, Sử , Địa) với 24 điểm. Các tổ hợp khác ở ngành này đều bằng mức 20 điểm. Ngành có nhóm tổ hợp môn xét tuyển ở mức sàn cao đều lên đến 23 điểm là Luật thương mại quốc tế với 23 điểm.

Các ngành khác của trường có điểm dao động cũng ở mức cao, từ 20-21 điểm ở các tổ hợp. Cụ thể như sau:

Trường cho rằng ngưỡng đầu vào này áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển. Đồng thời đã bao gồm điểm “ưu tiên theo khu vực” và “ưu tiên theo đối tượng chính sách” theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

Trường cũng thông tin thêm về mức học phí cho các năm học tới ở trường, dao động từ 31,25 triệu đồng đến 165 triệu đồng/năm học, tùy theo từng hệ đào tạo. Cụ thể như sau:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm