Một nữ sinh bị bạn rạch mặt vì được điểm cao sau kỳ thi

(PLO)- Cho rằng em L thi điểm cao rồi “lơ bạn bè”, một bạn trong nhóm đã dùng dao cạo lông mày, rạch mặt gây thương tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-5, trao đổi với PLO, ông Lê Tấn Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ hai nữ sinh của trường có mâu thuẫn, xô xát gây thương tích.

Trong đó, em L. (học sinh lớp 11) bị bạn cùng lớp dùng dao cạo lông mày gây thương tích ở vùng mặt và đang điều trị ở nhà, chưa thể đến trường.

Trường Trần Quốc Tuấn, nơi hai em nữ sinh đang học nảy sinh mâu thuẫn. Ảnh: TH.

Trường Trần Quốc Tuấn, nơi hai em nữ sinh đang học nảy sinh mâu thuẫn. Ảnh: TH.

Theo ông Trọng, người gây thương tích cho em L. là em P.T.N.L (bạn học cùng lớp và chơi chung nhóm với nhau).

Sự việc xảy ra ngày 17-5, sau khi có kết quả thi học kỳ hai. Do nhóm bạn nghĩ em L. thi được điểm cao, tỏ ra kiêu ngạo, lơ bạn bè nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, em P.T.N.L dùng dao cạo lông mày (đồ dùng phụ trang điểm cho nữ) rạch vào mặt em L. gây thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lên Công an huyện Phú Thiện điều tra, xử lý.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Công an huyện Phú Thiện cho biết, do sự việc mới xảy ra nên chưa tiến hành giám định thương tích đối với em L. Vụ việc vẫn đang được xác minh thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm