‘Một Olympic như thế, người Nga không cần’

(PLO)- Đó là khẳng định của người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khả năng cao là Olympic Paris vào mùa hè tới vắng đối thủ sừng sỏ là thể thao Nga. Thông tin mới nhất cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã đặt ra hàng loạt chuẩn mực cho các VĐV Nga.

Ngoài việc các VĐV Nga phải dự tranh vòng loại ở sân trung lập thì có hàng loạt yếu tố khác rất khắt khe dễ làm “nản lòng chiến sĩ” từ yêu cầu của IOC dành cho VĐV Nga.

Stanislav.jpg
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Stanislav Pogjniakov. Ảnh: S.S

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Stanislav Pogjniakov kết luận: "Một Olympic Paris như thế thì người Nga không cần”.

Trong số rất nhiều câu hỏi mà các VĐV Nga phải trả lời bằng giấy, bút, mực cho IOC có nhiều câu hỏi nhạy cảm và ngoài chuyên môn của họ. Trong khi đó, phong trào Olympic luôn mang phương châm không liên quan đến chính trị và những vấn đề nhạy cảm không rõ ràng.

Có điều quan điểm của người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga chỉ là quan điểm cá nhân, còn tới đây, Các cơ quan liên quan của Nga sẽ tiến hành cuộc hội thảo bàn luận về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Stanislav Pogjniakov, nếu các VĐV Nga dự tranh Olympic Paris thì họ luôn giữ phương châm không bị dòng chảy chính trị thấm vào dù có bị bắt buộc.

Ngoài việc các VĐV Nga phải dự thi vòng loại ở sân sân lập cùng những “lời hứa” không mang thông điệp gì cả vào các cuộc so tài thì các môn thể thao Nga dự tranh ở Olympic Paris cũng không có màu cờ, sắc áo, quốc ca, quốc kỳ gì cả.

Nga-2.jpg
Olympic Rio 2016, đoàn Mỹ do huyền thoại bơi lội Michael Phelp cầm cờ đã bày tỏ ủng hộ giới VĐV chuyên nghiệp Nga, trên ngực áo nhiều VĐV Mỹ có cờ Nga. Ảnh: S.S

Tuy nhiên, cách đây chưa đầy một tuần, IOC lại tiếp tục nêu ra những đòi hỏi khác, trong đó có nhiều vấn đề rất nhạy cảm mà IOC đòi hỏi VĐV Nga phải trả lời bằng giấy trắng mực đen khiến tình hình trở nên phức tạp. Khả năng cao là Nga không tham dự Olympic Paris dù đã đủ chuẩn góp mặt ở Olympic hay phải qua vòng loại.

Thời gian vừa qua, cũng đã xuất hiện các tổ chức, hiệp hội thể thao chuyên nghiệp Mỹ lên tiếng đứng về phía VĐV Nga đòi lại sự sòng phẳng của đại hội thể thao thế giới phải giữ phương châm “Olympic không liên quan đến chính trị”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm