Múc đất thi công dự án nhưng xâm phạm đất rừng đặc dụng

(PLO)- Một nhà thầu thi công dự án tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk múc đất xâm phạm vào đất rừng đặc dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, trao đổi với PLO, một cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu nhà thầu dừng việc múc đất xâm lấn vào khu vực đất rừng ở xã Đắk Liêng.

Xâm phạm đất rừng

Trước đó, ông Nguyễn Đức, Giám đốc Ban Quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk (Ban quản lý rừng hồ Lắk) có báo cáo gửi các cơ quan chức năng liên quan phản ánh một nhà thầu múc đất phạm vào ranh giới rừng đặc dụng tại xã Đắk Liêng.

đất rừng 3.jpg
Dự án đường tại xã Đắk Liêng múc đất phạm vào đất rừng phòng hộ. Ảnh: M.C

Theo Ban Quản lý rừng hồ Lắk, gần đây, có nhà thầu thi công đường qua địa bàn xã Đắk Liêng. Đường này giáp ranh giữa đất rừng đặc dụng với nông nghiệp. Hiện trạng đất rừng tiếp giáp với đường là đất trống, không có rừng; đất rừng bị người dân lấn chiếm trồng các loại cây ngắn ngày hoặc cây cà phê.

Do đường đi vòng dưới chân đồi, có nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa gây vùi lấp đường nên đơn vị thi công có hạ taluy dương.

Ban Quản lý rừng hồ Lắk cho rằng việc múc đất hạ taluy dương đã xâm phạm vào ranh giới đất rừng.

đất rừng 2.jpg
Nhà thầu múc đất xâm phạm vào đất rừng. Ảnh: M.C

Ban Quản lý rừng hồ Lắk đã nhắc nhở đơn vị thi công hạn chế múc đất hạ taluy dương làm ảnh hưởng đến diện tích đất rừng đặc dụng.

“Qua nhiều lần nhắc nhở, đơn vị thi công vẫn không thay đổi thiết kế để giảm việc đào đất từ taluy dương. Vì vậy, Ban Quản lý rừng hồ Lắk đề nghị UBND huyện Lắk chỉ đạo đơn vị thi công hạn chế đào đất trên diện tích đất rừng đặc dụng”- báo của của Ban quản lý rừng hồ Lắk nêu.

Múc đất sai quy định

Theo tìm hiểu của PLO, đường đi quanh hồ Lắk đoạn qua xã Đắk Liêng do Công ty TNHH Phú Xuyên (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thi công.

Ghi nhận thực tế của PV ngày 2-4 cho thấy trên đường này có hàng chục lượt xe tải chở đất ra bên ngoài.

đất rừng 1.jpg
Một xe tải vào chở đất. Ảnh: T.T

Đất được chở đến đổ tại dự án xây dựng đường ven Hồ Lắk đoạn quanh điểm du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn. Dự án này cũng do Công ty TNHH Phú Xuyên trúng thầu, thi công.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Công ty TNHH Phú Xuyên tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin Ban quản lý rừng hồ Lắk cho rằng đơn vị thi công đã múc vào đất rừng.

“Tôi không nghe phía Ban Quản lý rừng hồ Lắk nói hay gửi văn bản gì, không biết đã múc vào đất rừng. Chỗ đó không có cây rừng, chỉ có cây cà phê. Không biết thì không có tội! Nếu nhận được văn bản, chúng tôi dừng ngay”- ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, dự án đường buôn Jun chỉ dài hơn 500 m nhưng cần tới khoảng 20.000 m3 đất đắp. Dù vậy, tại huyện Lắk chưa có mỏ đất được cấp phép nên công ty của ông phải tự tìm nguồn đất đắp để đưa về dự án.

“Chúng tôi phải vận dụng theo thực tế, còn theo luật thì chưa thực hiện được vì còn nhiều bất cập”- ông Hùng nói.

đất rừng 2.jpg
Đất được vận chuyển đến dự án làm đường tại buôn Jun, cùng huyện Lắk. Ảnh: T.T

Trong khi đó, một cán bộ BQLDA huyện Lắk thừa nhận việc nhà thầu múc đất tại xã Đắk Liêng chưa đúng quy định vì chưa được cấp phép khai thác mỏ đất.

“Khi nhận thông tin việc nhà thầu chở đất từ dự án này đến dự án khác và múc đất xâm phạm đất rừng, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu dừng ngay. Hiện chúng tôi kiểm tra thì nhà thầu đã dừng việc múc đất”- cán bộ BQLDA huyện Lắk thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm