Muối được mùa nhưng mất giá, diêm dân gặp khó

(PLO)- Dù được mùa muối nhưng nhiều diêm dân tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre vẫn lo lắng bởi giá muối đang xuống quá thấp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nhiều diêm dân tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri (Bến Tre), năm nay thời tiết nắng nhiều, nên muối đạt năng suất cao, nhưng giá bán lại xuống thấp, khiến bà con rơi vào cảnh được mùa nhưng mất giá.

Chị Lý Thị Ngọc, ngụ tại ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri cho biết: năm nay giá muối chỉ đạt một nửa so với năm ngoái, giảm từ 90.000 - 100.000 đồng/giạ (1 giạ tương đương 45 kg muối) xuống còn 50.000 đồng.

"Năm nay gia đình tôi canh tác 3 mẫu, ước tính thu hoạch khoảng 3000 giạ muối. Nhưng ngặt nỗi giá muối xuống thấp, khiến nông dân như tôi từ lời thành huề vốn, nếu xuống thấp nữa là có thể lỗ"- chị Ngọc nói.

muoi.png
Dù được mùa nhưng giá muối lại xuống thấp. Ảnh: DUY TÂN

Chỉ tay vào vựa muối đang thu hoạch, chị Nguyễn Thị Nở (Bảo Thanh, Bến Tre) than thở khi cũng gặp tình trạng được mùa mất giá.

"Khi giá muối cao thì nước ngập, bà con không kịp thu hoạch để bán. Khi trời nắng thì giá muối lại giảm 50% so với cùng kỳ, khiến các hộ nông dân gặp khó, và quay lưng với nghề"- chị Nở nói.

Trao đổi với PLO, ông Cay Văn Truyền, Chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã (HXT) muối Bình Minh (Ba Tri - Bến Tre) thừa nhận, dù chỉ mới bắt đầu vào nửa đầu của vụ thu hoạch muối, nhưng giá bán tại đây giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 50% so với năm ngoái.

muoi_2.png
Đang vào vụ thu hoạch muối, nhưng giá lại chỉ đạt bằng 50% so với năm ngoái. ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Truyền, mọi năm thời điểm này giá muối đạt khoảng 100.000 đồng/giạ nhưng nay chỉ còn quanh mức 50.000 đồng/giạ. Điều này khiến cho bà con nông dân lo lắng, bởi nếu giá còn xuống nữa, người dân sẽ đối diện với thua lỗ.

"Để bà con yên tâm canh tác, hiện chúng tôi cùng chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực kêu gọi các công ty đầu tư, hợp tác cùng HTX để ổn định đầu ra cho bà con nông dân.

Từ năm ngoái tới nay, phía công ty thu mua cũng xuống hỗ trợ các xã viên, họ tài trợ bạt phủ trên ruộng muối, để bà con giảm bớt chi phí cũng như yên tâm làm nghề"- ông Truyền nói.

Xã Bảo Thạnh là một trong những xã sản xuất muối lớn nhất và lâu đời của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, với diện tích khoảng 600 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm