Mỹ: Chồng bắn chết vợ, mẹ vợ và 5 con rồi tự sát

(PLO)- Một người đàn ông 42 tuổi đã bắn chết 7 thành viên trong gia đình rồi tự sát ngay trong nhà mình ở bang Utah, Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, cơ quan chức năng Mỹ cho biết một người đàn ông 42 tuổi đã bắn chết 7 thành viên trong gia đình gồm mẹ vợ, vợ và 5 đứa con và sau đó tự sát ngay trong nhà mình ở TP Enoch, bang Utah, tờ The New York Times đưa tin.

Trước đó, vào ngày 4-1, cảnh sát đã phát hiện 8 thi thể sau khi có một người trình báo rằng không thấy vợ của ông Haight là bà Tausha Haight, 40 tuổi, có mặt theo lịch hẹn với người này.

Năm đứa trẻ thiệt mạng trong vụ việc không được nêu tên. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết những nạn nhân này gồm 1 bé gái 17 tuổi, 1 bé gái 12 tuổi, 1 cặp song sinh trai và gái 7 tuổi cùng một cậu bé 4 tuổi.

Trong cuộc họp báo ngày 5-1, Thị trưởng TP Enoch - ông Geoffrey Chesnut cho biết bà Haight đã đệ đơn ly hôn với ông Haight vào ngày 21-12-2022 và mẹ của bà là bà Gail Earl, 78 tuổi, cũng là nạn nhân trong vụ xả súng, đã giúp đỡ hai vợ chồng trong những thời điểm khó khăn.

Ông Chesnut nói trong nước mắt khi nhắc đến thảm kịch này. Ông cho biết vợ chồng ông Haights đã từng sống cạnh gia đình ông và những đứa con nhỏ của ông Haights đã chơi với những đứa con trai ông trong sân nhà mình.

 bắn 7 người trong gia đình

Một cảnh sát làm việc trước cửa ngôi nhà nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng TP Enoch - ông Jackson Ames cho biết cảnh sát đã từng đến và làm việc với gia đình này vài năm trước về một số vấn đề. Mặc dù không đề cập chi tiết những vấn đề này là gì, nhưng ông khẳng định phía cảnh sát không lạ gì với gia đình này nữa.

Ông Ames cũng cho biết dạo gần đây thì cảnh sát không nhận được cuộc gọi nào yêu cầu cảnh sát đến làm việc nữa. Hiện phía cảnh sát cũng chưa tiết lộ loại súng mà ông Haight sử dụng để gây ra vụ thảm sát.

Ngày 5-1, Nhà Trắng đã đưa ra một thông báo rằng Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân bà Jill Biden đang cùng với dân cư TP.Enoch bày tỏ thương tiếc về vụ việc, đồng thời kêu gọi có thêm những hành động để kiểm soát súng.

Thông báo viết: “Quá nhiều người Mỹ đã mất người thân hoặc cuộc sống của họ bị thay đổi vĩnh viễn do bạo lực súng đạn, và bạo lực súng đạn vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm