Mỹ chưa trả Vịnh Guantanamo cho Cuba vì lo rơi vào tay Nga?

Hôm thứ Hai (20-07), Mỹ và Cuba đã mở lại Đại sứ quán tại thủ đô hai nước, chính thức tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ sau hơn nửa thế kỷ thù hận và đóng băng quan hệ đôi bên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ không có ý định thay đổi thỏa thuận thuê hiện tại đối với căn cứ hải quân của mình ở Vịnh Guantanamo.

"Vấn đề Guantanamo vẫn sẽ là một điều khó khăn. Cuba đòi trao trả lại căn cứ này nhưng Mỹ và quân đội Mỹ chưa sẵn sàng thỏa hiệp với người Cuba. Bởi lẽ Mỹ quan ngại rằng Cuba có thể chuyển căn cứ này cho đồng minh của mình là Nga, và sau đó tàu ngầm Nga sẽ có một cơ sở tuyệt vời tại vùng biển Caribbean", giám đốc Jaime Suchlicki nói.

Mỹ chưa sẵn sàng trao trả Vịnh Guantanamo cho Cuba vì sợ Cuba sẽ trao nó cho Nga (ảnh: Sputnik)

Do đó, sự tiến triển trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba "sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, ông Suchlicki nói thêm.
Được biết Hoa Kỳ đã thuê và quản lý một phần lãnh thổ rộng lớn tại Vịnh Guantanamo của Cuba kể từ năm 1903.
Bắt đầu từ năm 1959, khi quan hệ Mỹ-Cuba xấu đi, Havana nhiều lần phản đối sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ của mình, và đã chấp dứt việc nhận tiền thanh toán từ Mỹ
Nhưng đến đầu năm 2015, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã kêu gọi Hoa Kỳ trở lại khu vực vùng Vịnh Guantanamo ở Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm