Mỹ có tuyên bố bất ngờ về chuyện rút quân khỏi Syria

Mỹ vừa có một tuyên bố bất ngờ về chuyện rút quân ở Syria. Washington Post đưa tin, trao đổi với báo chí sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6-1, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Mỹ sẽ chỉ rút quân khỏi Syria chừng nào IS bị đánh bại hoàn toàn cũng như an ninh các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông được bảo đảm. Các đồng minh ông Bolton muốn nói đến là Israel, lực lượng tay súng người Kurd ở Syria (YPG).

Binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc biệt Mỹ tại một tiền đồn bên ngoài TP Manbij, tỉnh Aleppo (Syria) đầu năm 2018. Ảnh: NEW YORK TIMES

Binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc biệt Mỹ tại một tiền đồn bên ngoài TP Manbij, tỉnh Aleppo (Syria) đầu năm 2018. Ảnh: NEW YORK TIMES

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem ông Bolton khẳng định Mỹ sẽ chưa rút quân khỏi Syria chừng nào IS chưa “bị đánh bại và không thể hồi phục trở thành một mối đe dọa lần nữa”. Bên cạnh đó Mỹ sẽ chỉ rút quân “khi an ninh của Israel và các bạn bè khác của chúng tôi trong khu vực được bảo đảm tuyệt đối, và chăm sóc những người đã sát cánh cùng chúng tôi đánh IS và các nhóm khủng bố khác”, theo ông Bolton.

Quyết định rút quân khỏi Syria được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngày 19-12, ban đầu dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần nhưng lịch trình chậm lại khi ông Trump chịu áp lực từ các trợ lý, các thành viên Quốc hội và các đồng minh cần phải có một kế hoạch rút quân có trật tự phù hợp hơn.

Lời ông Bolton là phát ngôn công khai đầu tiên của Mỹ kể từ khi kế hoạch rút quân bị chậm lại. Đầu ngày 6-1 ông Bolton có nói với báo chí đi cùng mình sang Israel rằng Mỹ chưa có lịch trình rút quân khỏi Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm