Mỹ điều F-35, F16 cùng tàu chiến tới Trung Đông giám sát các tuyến đường thủy

(PLO)- Lầu Năm Góc điều F-35, F-16 và tàu chiến tới Trung Đông để ngăn Iran bắt tàu thương mại tại Vùng Vịnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ sẽ điều một số tiêm kích tàng hình đa năng F-35, máy bay chiến đấu F-16, cùng một tàu chiến tới Trung Đông để phục vụ công tác giám sát các tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực, theo hãng tin Reuters.

Tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: AP

Tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: AP

Cụ thể, bà Singh cho biết các phương tiện quân sự của Mỹ sẽ tăng cường hoạt động giám sát tại khu vực eo biển Hormuz và các vùng biển xung quanh nhằm đối phó mối đe dọa an ninh hàng hải từ Iran, đồng thời cải thiện khả năng phối hợp của quân đội Mỹ với các đồng minh tại khu vực.

Bà Singh còn kêu gọi Iran phải lập tức chấm dứt hành động “gây bất ổn cho dòng chảy thương mại trên tuyến đường thủy chiến lược tại Vùng Vịnh”.

Phía Iran chưa có phản ứng về thông tin trên.

Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết vào đầu tháng 7 tại vịnh Oman lực lượng của họ đã thành công ngăn chặn nỗ lực của Hải quân Iran nhằm bắt 2 tàu chở dầu thương mại treo cờ quốc đảo Marshall và quốc đảo Bahamas.

Theo Hải quân Mỹ, kể từ năm 2021 Iran đã tấn công hoặc bắt giữ gần 20 tàu thương mại treo cờ quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm